Người Hồi giáo Pháp sống trong cảnh bị đe dọa sau thảm sát Charlie Hebdo
Các nhà lãnh đạo Pháp cảnh báo về tâm lý thù địch với người Hồi giáo đang ngày càng tăng kể từ khi vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo xảy ra hôm 7/1. Theo thống kê Đài Quan sát Quốc gia về hiện tượng bài Hồi giáo (NOAI), những vụ tấn công người Hồi giáo đang tăng vọt, nhiều hơn rất nhiều so với trước đó. Chỉ trong 2 tuần, số sự vụ xảy ra với người Hồi giáo gần bằng trong cả năm 2014 cộng lại.
![]() |
Làn sóng chống người Hồi giáo tăng mạnh ở Pháp sau thảm sát Charlie Hedbo. |
NOAI cho hay, trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 20/1, có tới 128 vụ chống người Hồi giáo ở Pháp, chỉ ít hơn một chút so với 133 vụ của cả năm 2014. Theo NOAI, con số trên chưa kể đến những vụ tấn công không được báo cáo cho các cơ quan pháp luật. Trong 128 vụ việc, có 33 vụ tấn công và 95 vụ đe dọa người Hồi giáo.
Abdallah Zekri, giám đốc của NOAI cho hay: "Hành vi bài Hồi giáo ở Pháp đang tiến tới mức chưa từng thấy trước đây”. Có những hành vi lần đầu tiên được ghi nhận như ném lựu đạn và bắn súng vào các nhà thờ Hồi giáo.
Ông nói: "Những hành động chống lại một phần cộng đồng dân tộc, bị kích động bởi những kẻ dành cả ngày để vẽ lên các bức tường của nhà thờ Hồi giáo các khẩu hiệu của Đức Quốc xã, đã gợi nhớ lại quá khứ đáng buồn”.
Ông lên án mạnh mẽ: “Hành vi thù hận đối với người Pháp theo đạo Hồi là không thể chấp nhận được và chúng tôi đang yêu cầu các cơ quan chức năng hãy hành động hơn là đưa ra các lời nói để chấm dứt tai họa này”.
![]() |
Một người Hồi giáo tới dự tang lễ họa sĩ nổi tiếng Bernard Verlhac của Charlie Hebdo với tấm biển: "Tôi là người Hồi giáo. Tôi đến đây để chia sẻ nỗi đau với các bạn". |
Trong những ngày sau khi xảy ra thảm sát Charlie Hebdo, trên báo chí, thường xuyên xuất hiện tin tức về những hành động bạo lực chống lại người Hồi giáo. Một nhà thờ Hồi giáo ở Le Mans bị tấn công bằng lựu đạn. Một số nhà thờ Hồi giáo khác trên khắp nước Pháp cũng bị tấn công bằng súng. Một nhà thờ Hồi giáo ở Aix-les-Bains bị đốt phá dẫn đến hư hỏng nặng. Một số nhà thờ Hồi giáo bị phá hoại bằng những khẩu hiệu được phun sơn, từ "người Ả Rập hãy cút đi" tới hình chữ thập ngoặc (một biểu tượng của Đức Quốc xã) và "Tôi là Charlie”. Tại Corsica, một phòng cầu nguyện Hồi giáo bị treo ruột và đầu lợn rừng ngay trên cánh cửa.
Giữa làn sóng chống Hồi giáo trên, Malek Merabet, anh trai của sĩ quan cảnh sát người Hồi giáo bị sát hại trong thảm sát Charlie Hebdo, Ahmed Merabet, đã tổ chức một buổi họp báo để kêu gọi mọi người không nên nhầm lẫn giữa người Hồi giáo với những kẻ cực đoan. Anh này mong mọi người dừng những hành động phân biệt chủng tộc, ngừng chống Hồi giáo hay Do Thái, ngừng gây các cuộc chiến, ngừng đốt nhà thờ Hồi giáo hay giáo đường của người Do Thái.
Malek Merabet nói: "Các bạn tấn công mọi người; điều đó không thể khiến những người đã chết sống lại và cũng không thể làm dịu nỗi đau của gia đình chúng tôi”.
![]() |
Thủ tướng Pháp Manuel Valls kêu gọi tăng cường bảo vệ người Hồi giáo. |
Trong một bài phát biểu đầy nhiệt huyết trước Quốc hội Pháp vào tuần ngay sau khi diễn ra các cuộc tấn công khủng bố ở Paris, Thủ tướng Manuel Valls kêu gọi tăng cường bảo vệ người Hồi giáo. Ông nói: "Họ cũng đang lo lắng. Những hành động chống Hồi giáo không thể chấp được lại diễn ra trong những ngày qua. Việc tấn công các nhà thờ Hồi giáo, nơi cầu nguyện, những hành động báng bổ tại các nghĩa trang là sự sỉ nhục đối với các giá trị của chúng ta. Ông kêu gọi bảo vệ những nơi thờ tự trên khắp đất nước. Ông nói thêm: "Hồi giáo là tôn giáo thứ hai của Pháp. Nó có vị trí xứng đáng tại Pháp ".
Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Viện Thế giới Ả Rập ở Paris sau khi vụ thảm sát Charlie Hebdo xảy ra, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tái khẳng định: “Người Hồi giáo là nạn nhân chính của chủ nghĩa khủng bố”.
Pháp là quốc gia có số dân Hồi giáo lớn nhất châu Âu với khoảng 5 triệu người. Theo số liệu NOAI, năm 2014 là một năm tương đối yên bình đối với người Hồi giáo ở Pháp. Số vụ tấn công người Hồi giáo đã giảm 41% so với năm 2013. Tuy nhiên, thảm sát tòa soạn Charlie Hebdo lại khiến tình trạng chống Hồi giáo trở nên trầm trọng hơn.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Daily Beast - trang tin tức và quan điểm của Mỹ, thành lập ngày 6/10/2008.