Người Hàn nghĩ gì về vũ khí hạt nhân Triều Tiên và quân đội Mỹ?

Cứ 10 người Hàn Quốc được hỏi thì có tới 9 người tin rằng Triều Tiên sẽ không từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân.

{keywords}
Mối quan hệ Hàn – Triều đang đứng trước những thách thức mới. (NK News)

Tờ Korea Herald cho hay, theo cuộc khảo sát mặt đối mặt được tiến hành từ ngày 20/5 – 10/6 đối với 1.003 người trưởng thành ở Hàn Quốc do Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) thực hiện, 89,5% người được hỏi nhận định Triều Tiên sẽ không tiến hành phi hạt nhân hóa. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2016.

Trong khi đó, chỉ 15,6% cho rằng Hàn Quốc có thể đối thoại và thỏa hiệp với chính quyền của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Cứ 5 người được hỏi thì có 2 người nghĩ rằng, Triều Tiên có sức mạnh quân sự lớn hơn Hàn Quốc, so với tỷ lệ 32% có suy nghĩ ngược lại.

Khoảng 55% đồng thuận với tuyên bố “tái thống nhất với Triều Tiên hiện không cần thiết nếu hai nước vẫn có thể cùng tồn tại trong hòa bình mà không xảy ra chiến tranh”. Con số này vào năm 2016 là 43,1%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người Hàn Quốc đồng thuận với ý kiến, “người dân Hàn – Triều là một không có nghĩa là họ phải xuất phát từ một quốc gia” cũng đã tăng từ mức 35% trong năm 2017 lên mức 47% trong năm nay. Chỉ khoảng 1/4 số người tham gia cuộc khảo sát không đồng tình với nhận định trên.

“Điều này xảy ra do tư tưởng thống nhất quốc gia không còn thuyết phục được giới trẻ”, KINU cho hay.

Hai trong số 5 người được hỏi cũng cho rằng, “ngay cả khi Hàn – Triều không thể thống nhất thành một đất nước, nhưng người dân có thể đi lại qua biên giới hai nước và hai bên hợp tác về mặt chính trị và kinh tế thì cũng có thể được coi là thống nhất”.

Khảo sát của KINU nhấn mạnh, người dân Hàn Quốc cho rằng thống nhất sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia nhiều hơn thay vì cho cá nhân. Cụ thể, 65% nghĩ rằng thống nhất mang lại cho lợi ích quốc gia và 31% lợi ích mang lại cá nhân.

Liên quan tới mối quan hệ Mỹ - Hàn, 90% nhận định mối liên minh này là cần thiết và 85% khẳng định sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) vẫn là cần thiết cho tới thời điểm hiện tại. Tỷ lệ người tham gia điều tra cho rằng, USFK vẫn cần thiết kể cả sau khi Hàn – Triều thống nhất đã sụt giảm xuống còn 41,6% so với 54,1% hồi năm 2019.

Còn số người nghĩ rằng, USFK không còn cần thiết sau khi Hàn – Triều thống nhất là 58,4% so với mức 46% hồi năm ngoái.

Trong bối cảnh Mỹ yêu cầu Hàn Quốc chia sẻ thêm gánh nặng chi phí để duy trì sự hiện diện của USFK, hơn 95% người được hỏi nhận định Hàn Quốc nên tiếp tục chi trả theo mức hiện nay là 69,6% hoặc giảm xuống mức mà Mỹ đang trả là 3,5%.

Minh Thu (lược dịch)

Triều Tiên bất ngờ 'bẻ lái' với Hàn Quốc

Triều Tiên bất ngờ 'bẻ lái' với Hàn Quốc

Triều Tiên bất ngờ quyết định hoãn “các kế hoạch hành động quân sự” chống lại Hàn Quốc sau một cuộc họp được Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !