Người dân Syria vỡ òa niềm vui sau khi Aleppo được giải phóng
Mặc dù chính quyền Damascus vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, song một nguồn tin thân cận với quân đội Syria khẳng định rằng đây chỉ là vấn đề sớm muộn.
“Quân đội Syria đã bắt đầu đẩy lui những phần tử khủng bố cuối cùng. Chúng đang dùng súng cối đánh trả quyết liệt. Tuy nhiên, Aleppo sẽ sớm được giải phóng hoàn toàn và sắp tới sẽ có công bố chính thức”, người này cho biết.
Trong khi đó, người dân Aleppo đã xuống đường để mừng chiến thắng của quân đội Syria. Khắp thành phố có thể nghe thấy những tiếng hò reo như “Quân đội và Tổng thống Bashar Assad muôn năm”, và họ cũng nổ súng ăn mừng.
![]() |
Quân chính phủ bắn chỉ thiên để mừng chiến thắng trước quân nổi dậy tại Aleppo. (Ảnh: Reuters) |
![]() |
Người dân Aleppo đổ xuống đường chào mừng chiến thắng của quân đội Syria.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Người ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad giương cờ có in hình chân dung của ông trên đường phố.(Ảnh: Reuters) |
Trước đó, ông Ahmad Saleh, người đứng đầu chi nhánh đảng cầm quyền Baath tại Aleppo đã nói với hãng tin Sputnik rằng “Aleppo đã sạch bóng quân khủng bố”, khẳng định rằng một số nhóm vũ trang vẫn đang chống lại quân chính phủ tại khu Salaheddin ở Aleppo, song đã bị bao vây và sẽ sớm đầu hàng. “Tuyên bố Aleppo được giải phóng sẽ được đưa ra trong vài giờ tới”, ông nói.
Vào ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 13.000 dân thường đã được giải cứu khỏi các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Đông Aleppo với sự trợ giúp của Nga trong vòng 24 giờ qua. Hơn 700 phiến quân đã hạ vũ khí đầu hàng và các binh sĩ phá bom Nga đang tiếp tục tháo gỡ mìn do quân nổi dậy và các phần tử khủng bố để lại.
![]() |
Quân nổi dậy Syria nã pháo cao xạ để chống trả.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Khói bốc lên tại một khu vực do quân nổi dậy kiểm soát.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Một binh lính quân chính phủ tại một vị trí quan sát trên cao ở Aleppo.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Người dân Aleppo vội vã chạy trốn xung đột.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Một binh lính quân nổi dậy chuẩn bị đạn dược.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Một người đàn ông mang con trên tay chạy khỏi khu vực từng do quân nổi dậy kiểm soát. (Ảnh: Reuters) |
Trong khi đó, Washington đã khước từ đề xuất hoãn ngừng bắn tại Aleppo trong vài ngày, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby gọi động thái này “đơn giản là không thể chấp nhận được”. Mỹ vẫn muốn ngừng bắn hoàn toàn tại Aleppo, điều mà Nga tin rằng có thể khiến quân khủng bố tập trung quân để kháng cự.
“Thay vì chấp nhận đề xuất thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức của Hoa Kỳ, Nga thông báo rằng lệnh này sẽ không thể được áp dụng trong vòng vài ngày tới, đồng nghĩa với việc cuộc tấn công của chính quyền Assad và các nhóm đồng minh sẽ tiếp tục”, ông Kirby trả lời trong một cuộc họp báo.
Video người dân Aleppo ăn mừng thành phố được giải phóng. |
Sau cuộc đàm phán mới đây tại Geneva (Thụy Sĩ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết các bên đã không thể thống nhất thỏa thuận ngừng bắn, “chủ yếu là do Mỹ nhất quyết giữ nguyên những điều kiện không thể chấp nhận được, có thể sẽ khiến kẻ thù của quân chính phủ Syria hoạt động tự do”.
Ông Kirby cho biết, mặc dù “Nga và Hoa Kỳ đang nỗ lực đàm phán”, song vào thời điểm này tình hình “đã rơi vào thế bế tắc”.
![]() |
Quân chính phủ Syria đi qua một khu phố đổ nát ở Aleppo.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Ảnh chụp giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy ngày 11/12.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Người dân Syria chạy nạn.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Một phụ nữ đến thăm người họ hàng sắp đi tòng quân tại Aleppo.(Ảnh: Reuters) |
![]() |
Thanh niên Syria chuẩn bị nhập ngữ(Ảnh: Reuters) |
Trong lúc người dân đang ăn mừng chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm tại Aleppo, cố vấn nhân đạo của Liên Hợp Quốc về Syria là ông Jan Egeland tiếp tục quy trách nhiệm cho Nga và chính phủ Syria “cho những tội ác” xảy ra tại đây.
Sau đó, một tuyên bố của Liên Hợp Quốc được đưa ra, trong đó nói rằng họ bày tỏ “lo ngại sâu sắc” trước cáo buộc này và nói rằng tổ chức này “không thể xác minh những thông tin trên”.