Người dân ở quốc gia này sắp được ăn ngoài hàng quán theo nhóm 5 người

Người dân Singapore sẽ được tụ tập ăn ngoài hàng quán tối đa là 5 người ngồi cùng bàn từ tuần tới nhờ số ca mắc Covid-19 đang giảm. 

Bắt đầu từ ngày 22/11, Singapore sẽ cho nới lỏng các giới hạn khắt khe phòng Covid-19 được tái thi hành từ tháng Chín, sau khi nước này chứng kiến đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất do sự xuất hiện của biến chủng Delta.

Tuy nhiên, các quan chức Singapore vẫn nhấn mạnh kế hoạch tái mở cửa đất nước nên được tiến hành một cách thận trọng, trước lo ngại dịch bệnh tái bùng phát.

Với tỷ lệ 85% trong tổng dân số 5,45 triệu người đã tiêm phòng vắc xin Covid-19 và khoảng 22% người đã tiêm mũi tăng cường, một số người ở Singapore bày tỏ ý kiến phản đối trên mạng xã hội khi nhận định chính phủ nước này quá thận trọng trong công tác xóa bỏ dần các biện pháp phòng dịch.

{keywords}
Cụ ông Singapore ngồi ăn một mình trong một trung tâm thực phẩm. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trong một hội thảo kinh doanh diễn ra vào giữa tuần này, Thủ tướng Lý Hiển Long cho hay chính phủ Singapore vẫn thực hiện kế hoạch coi Covid-19 là “bệnh địa phương” và hy vọng cách tiếp cận “từng bước một” sẽ đảm bảo Singapore không phải chứng kiến “cái giá quá đắt về con người” mà nhiều nước trên thế giới đã trải qua do hệ thống y tế bị quá tải.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trong tuyên bố hôm 20/11, các quan chức thuộc nhóm chuyên trách đối phó dịch Covid-19 của Singapore cho hay bắt đầu từ ngày 22/11, hoạt động tụ tập xã hội sẽ được nâng từ mức hiện tại là 2 người lên thành 5 người. Cụ thể, những người dân đã tiêm phòng vắc xin Covid-19 dù hộ khẩu ở đâu cũng sẽ được ra ngoài ăn tối theo nhóm tối đa là 5 người ngồi cùng bàn.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, một trong 3 người đứng đầu nhóm chuyên trách đối phó dịch Covid-19, cho biết số lượng bệnh nhân Covid-19 bị biến chứng nặng cần phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hoặc bị tử vong đang giảm xuống. Điều này là nhờ ngày càng nhiều người cao tuổi vốn có nguy cơ cao bị trở nặng nếu nhiễm virus corona, đã được tiêm phòng.

Singapore đang phải chiến đấu với đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ nhất kể từ tháng Chín khi có tới 2.000 – 3.000 ca mắc mới mỗi ngày. Hôm 19/11, số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Singapore đã giảm xuống còn 1.734. Tỷ lệ nằm trong ICU là 57%. Trong khi vào tháng 10, tỷ lệ này là 84%.

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong cảnh báo nếu người dân lơ là phong dịch, số ca mới mắc Covid-19 có thể sẽ tăng mạnh trở lại và nhanh chóng gây ra tình trạng quá tải cho hệ thống y tế.

Cũng theo ông Wong, tình hình dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát và những quy định phòng dịch có thể được xóa bỏ thêm vào cuối tháng 12.

Liên quan tới hoạt động tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19, Bộ trưởng Y tế Ong cho hay để có thêm người được tiêm phòng, các cơ quan chức năng hiện cho phép những người đã hoàn thành 2 mũi tiêm được 5 tháng có thể đi tiêm mũi 3. Trước đây, quy định tiêm mũi 3 là cách mũi 2 sáu tháng.

Tuy nhiên, giới chức Singapore nhấn mạnh tình hình dịch Covid-19 ở nước này hiện vẫn chưa thể phán đoán trước, bởi mỗi ngày vẫn có hàng ngàn ca mới nhiễm virus corona.

Cũng theo ông Ong, chính phủ Singapore chưa thể nới lỏng thêm các biện pháp phòng dịch để người dân tụ tập trong kỳ nghỉ vào tháng 12. Bởi đây có thể là lúc “làn sóng lây nhiễm lớn” xuất hiện.  

'Hình phạt' chưa từng có đối với người từ chối tiêm vắc xin Covid-19 ở châu Âu

'Hình phạt' chưa từng có đối với người từ chối tiêm vắc xin Covid-19 ở châu Âu

Nhiều nước châu Âu thực thi các biện pháp mạnh tay chưa từng có để đối phó với những người từ chối tiêm vắc xin Covid-19. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !