Người dân Ấn Độ liều lĩnh tự chế oxy tại nhà giữa ‘cơn bão’ Covid-19

Số người mắc Covid-19 liên tục tăng vọt dẫn tới cuộc “khủng hoảng oxy” ở Ấn Độ và đẩy người dân nước này tới cảnh phải tìm cách tự chế oxy tại nhà. 

Các cố vấn của chính phủ Ấn Độ cảnh báo quốc gia này sẽ đối mặt với số người mắc Covid-19 đạt đỉnh vào tuần tới, nghĩa là vào thời điểm đó tốc độ lây lan Covid-19 ở Ấn Độ sẽ nhanh hơn bất cứ khoảng thời gian nào trước đây. Điều này khiến nhiều người đã tự tìm cách chế oxy tại nhà dẫn tới tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan tới an toàn.

Nhóm cố vấn đối phó dịch Covid-19 của chính phủ Ấn Độ ước tính, đỉnh điểm số ca mắc Covid-19 ở nước này sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 3 – 5/5, sớm hơn so với dự đoán trước đây.

{keywords}
Cuộc khủng hoảng oxy ở Ấn Độ khiến người dân tự tìm cách chế oxy tại nhà nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn. (Ảnh: Reuters)

Ông Mathukumalli Vidyasagar, người đứng đầu nhóm cố vấn khoa học cho chính phủ Ấn Độ, cho hay mục đích của hoạt động dự đoán là “vạch ra phương thức đối phó với dịch bệnh trong vòng 4 – 6 tuần tới”.

Vào ngày 30/4, Ấn Độ một lần nữa phải chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 phá kỷ lục theo ngày với 386.452 trường hợp mới mắc bệnh. Tổng số người mắc Covid-19 ở Ấn Độ hiện hơn 19 triệu và 211.000 người đã tử vong vì dịch bệnh.

Việc số người mới mắc bệnh tăng nhanh đột ngột dẫn tới tình trạng các bệnh viện hết giường bệnh để tiếp nhận bệnh nhân, thiếu bình oxy, thuốc men và cả vắc-xin Covid-19 tiêm phòng cho người dân.

Giữa cuộc khủng hoảng Covid-19, các bác sĩ Ấn Độ khuyến cáo người dân không tự ý chế oxy tại nhà, bởi quá trình này có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Trên thực tế các đoạn video và bài hướng dẫn về cách thức tự tạo nguồn cung oxy tại nhà đã được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian gần đây, khiến các quan chức Ấn Độ phải chú ý vì số lượt tìm kiếm “cách sản xuất oxy tại nhà” tăng đột biến.

“Những phương thức tự chế oxy tại nhà tiềm ẩn nhiều rủi ro như hít phải khí độc và xuất hiện các vụ nổ”, ông A. Ravikumar, một quan chức thuộc Hiệp hội Y tế Ấn Độ ở bang phía nam Tamil Nadu cho hay.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cho áp đặt lệnh hạn chế hành khách từ Ấn Độ do làn sóng Covid-19 thứ hai ở nước này đang kiến số người mới mắc bệnh và tử vong tăng đột biến.

“Theo lời khuyên từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, chính phủ Mỹ sẽ giới hạn hoạt động đi lại từ Ấn Độ ngay lập tức. Chính sách này sẽ được thi hành do số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đang ở mức cao chưa từng thấy và xuất hiện nhiều biến chủng Covid-19 ở Ấn Độ”, Thư ký báo chí Jen Psaki nói hôm 30/4.

Chính sách trên sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 4/5. Lệnh cấm mới của chính quyền Tổng thống Biden cũng sẽ khiến hơn 1,3 tỉ người không được nhập cảnh vào Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ vẫn đang áp dụng lệnh hạn chế người đi từ Trung Quốc, các nước thuộc khối Schengen, Anh, Ireland, Iran, Brazil và Nam Phi, tương đương với gần một nửa trong tổng số 7,6 tỉ người trên thế giới hiện bị cấm tới Mỹ.

Hồi đầu tuần này, Nhà Trắng thông báo có kế hoạch chuyển khoảng 60 triệu liều vắc-xin Covid-19 của hãng AstraZeneca ra nước ngoài, nhưng không rõ có bao nhiêu liều được chuyển tới Ấn Độ và thời gian Ấn Độ tiếp nhận vắc-xin là khi nào.

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !