Người dân Ai Cập đi bỏ phiếu cho hiến pháp mới
Cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Ai Cập sau khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013.
![]() |
Người dân Ai Cập hào hứng đi bỏ phiếu cho hiến pháp mới hôm 14/1/2014. |
Ngay từ sáng sớm ngày 14/1, rất đông người dân Ai Cập đã có mặt trước các địa điểm bỏ phiếu.
Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Ai Cập (SEC), hơn 52,7 triệu người trong tổng số 85 triệu dân Ai Cập đã đăng ký đi bỏ phiếu.
Được biết có hơn 30.300 điểm bỏ phiếu ở các trường học và trung tâm văn hóa trên khắp Ai Cập được mở ra để phục vụ cho cuộc bỏ phiếu này.
Các nhà chức trách Ai Cập đã triển khai một lực lượng an ninh vô cùng lớn để bảo vệ các địa điểm bỏ phiếu và các cử tri trước nguy cơ bị tấn công bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan hay của nhóm Anh em Hồi giáo ủng hộ ông Morsi.
![]() |
Ai Cập huy động lực lượng cảnh sát dày đặc để bảo vệ các điểm bỏ phiếu. |
Bên cạnh 160.000 binh sĩ quân đội và 200.000 cảnh sát, Ai Cập còn huy động nhiều xe tăng, xe bọc thép và trực thăng để đảm bảo an ninh trong 2 ngày bỏ phiếu này.
Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ âm mưu nào nhằm phá hoại cuộc trưng cầu dân ý. Chính phủ cũng thực hiện cuộc vận động lớn cho cuộc bỏ phiếu này. Hàng trăm nghìn tờ rơi, biểu ngữ, bảng điện tử kêu gọi người dân Ai Cập bỏ phiếu đồng ý. Những biểu ngữ và những lời xúi giục bác bỏ bản dự thảo hiến pháp đều bị tịch thu, bắt giữ.
Trong khi đó, những người ủng hộ ông Morsi đe dọa sẽ tổ chức biểu tình lớn, và gọi bản dự thảo hiến pháp là “bản hiến pháp đẫm máu”.
Hiến pháp mới sẽ cấm các đảng phái chính trị ra đời dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính hay khu vực địa lý, trao quyền bình đẳng cho phụ nữ và bảo vệ những người Công giáo thiểu số. Theo hiến pháp mới, quân đội có đặc quyền tự chọn ra Bộ trưởng quốc phòng trong 8 năm tới. Ngoài ra, Tổng thống có thể nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm.

