Người châu Âu đổ xô tìm ‘lối thoát’ ở các nước thuộc địa cũ
Almeida cho biết: “Có một đám mây đen khổng lồ đang bao trùm lên Bồ Đào Nha…Thế hệ của chúng tôi thật sự không có tương lai”. Sau khi đến Dili, thủ đô của Đông Timor được 2 tuần, cô đã tìm được việc tại một bảo tàng. Almeida vui vẻ nói: “ Tôi đã tìm thấy hy vọng tại Đông Timor. Tôi không muốn quay trở về Bồ Đào Nha”.
![Người châu Âu đổ xô tìm ‘lối thoát’ ở các nước thuộc địa cũ - ảnh 1](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/yqjvtqjwq/2012_11_05/1343478109_khung%20hoang%20tu%20chau%20au.jpg?width=0&s=z6Eo2rukcWa8KWACx77RJw)
Almeida chỉ là 1 trong số rất nhiều công dân của các nước châu Âu đang ngập chìm trong các khoản nợ, phải di cư ra nước ngoài, đặc biệt là các nước thuộc địa cũ để tìm kiếm một tương lai tốt hơn.
Khi tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu vẫn tiếp tục tăng cao, nhiều người trẻ tuổi ở Tây Ban Nha đang chọn cách di cư sang châu Mỹ Latinh hoặc Miami, nơi có cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha đông hơn người nói tiếng Anh; Người Bồ Đào Nha hướng tới Brazil, Angola và Đông Timor; còn người Ireland và Hy Lạp thì lại tìm đến Australia.
Theo dữ liệu từ văn phòng thống kê của Australia, so với năm 2009, số lượng người Hy Lạp đến Australia đã tăng tới 21%, lên khoảng 4.000 người, tính từ tháng 5 đến tháng 11/2011. Số liệu của văn phòng thống kê Ireland cho thấy có hơn 3.000 người di cư mỗi tháng, cao nhất kể từ khi nạn đói hoành hành tại đây năm 1845 - 1852. Theo Viện Nghiên cứu Xã hội và Kinh Tế Ireland, số lượng người di cư khỏi Ireland có thể sẽ vào khoảng 100.000 người trong khoảng từ năm 2011 và 2012 và Australia sẽ là đích đến chính của họ.
Trong khi đó, năm ngoái, Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho đã bày tỏ sự tuyệt vọng đối với tình hình trong nước và cho rằng giải pháp duy nhất để giảm tải tình trạng thất nghiệp đang ngày càng tăng trong giới trẻ là di cư. Ông cho rằng họ không chỉ có thể tới Angola mà còn có thể tới Brazil.
Những người dân Bồ Đào Nha dường như đã rất tin tưởng vào lời khuyên này vì theo báo cáo của chính phủ, số người Bồ Đào Nha tại Brazin đã tăng lên đến 20% trong khoảng từ năm 2010 và 2011.
Theo Reuters, số người Tây Ban Nha di cư tới Nam Mỹ vào năm 2011 là gần 370.000 người, gấp khoảng 10 lần hơn so với trước khi nền kinh tế bắt đầu sụt giảm vào năm 2008.