Người biểu tình thân Nga phục kích tiêu diệt 7 lính Ukraine
Đây được xem là tổn thất lớn nhất của chính phủ Kiev kể từ khi triển khai chiến dịch chống “khủng bố” tại miền đông đất nước.
Theo hãng tin Reuters, tại Kiev, Bộ Quốc phòng Ukraine và Cơ quan an ninh quốc gia cho hay 7 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương khi đoàn xe bọc thép bị phục kích tấn công gần thị trấn Kramatorsk, - một trong những điểm nóng với phần đông dân cư nói tiếng Nga sinh sống. Đây cũng là khu vực quân đội chính phủ Ukraine từng giành thắng lợi trong việc trấn áp những kẻ “khủng bố” tại khu vực miền đông đất nước.
![]() |
Xe bọc thép của binh sĩ chính phủ Ukraine hướng về thành phốSlaviansk, miền đông đất nước hôm 13/5 |
Theo đó, khoảng 30 người biểu tình thân Nga đã phục kích dưới một con sông gần một ngôi làng cách thành phố Kramatorsk khoảng 20 km và dùng súng phóng lựu cùng súng tự động tấn công lực lượng binh sĩ chính phủ.
“6 binh sĩ đã thiệt mạng. 8 người khác bị thương trong đó có 1 người hết sức nguy kịch”, Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) tuyên bố. Tuy nhiên, sau đó, binh sĩ bị thương nặng cũng đã tử vong tại bệnh viện.
Trước khi xảy ra vụ phục kích tại Kramatorsk, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Koval cho biết tổng cộng 9 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công “chống khủng bố” tại 2 thị trấn Slaviansk và Mariupol.
Phía Mỹ đã cáo buộc Nga hỗ trợ và ủng hộ cho những người đi theo chủ nghĩa ly khai tại đông Ukraine. Trong khi đó, Matxcova cho rằng chính Washington đã trợ giúp lực lượng biểu tình tai Kiev lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng Hai.
Cũng trong ngày 13/5, tại Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius khẳng định Pháp vẫn sẽ bán 2 chiến hạm cho Nga bất chấp việc Mỹ phản đối.
Theo bản hợp đồng ký kết hồi năm 2011 với tổng trị giá 1,2 tỷ USD, Pháp sẽ chuyển 2 chiếm hạm Mistral – tàu đổ bộ trực thăng tấn công hiện đại cho Nga. Trong đó, chiếc đầu tiên sẽ được chuyển tới Nga vào tháng 10/2014 và chiếc còn lại chuyển giao vào năm 2015.