Người biểu tình thân Nga đụng độ chính phủ Ukraine
[LIVE] - TRỰC TUYẾN TÌM MÁY BAY MẤT TÍCH NGÀY 10-3
Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tại Cộng hòa tự trị Crimea để sáp nhập vào liên bang Nga là bất hợp pháp và ảnh hưởng tới tiến trình thành lập một đoàn ngoại giao quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với bà Merkel và thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cáo buộc giới chức lâm thời tại Kiev đã thất bại trong việc kiềm chế “các phần tử cực đoan”.
![]() |
Hàng chục ngàn người thuộc phe ủng hộ Nga và chính phủ lâm thời Kiev đã xuống đường tuần hành hôm 9/3 |
Phản đối lời chỉ trích của phương Tây về cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra vào ngày 16/3, Tổng thống Putin nhấn mạnh các quan chức tại Crimea tổ chức bỏ phiếu là hợp pháp và dựa trên “luật pháp quốc tế”.
Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Deshchytsya cho biết Ukraine có thể sẽ ký kết một hiệp ước chính trị gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 17 hoặc 21/3 – thời điểm các bộ trưởng ngoại giao và lãnh đạo EU nhóm họp tại Brussels.
Trước đó, Kiev đã lên lế hoạch ký kết thỏa thuận này với EU trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/5.
Phát biểu trong cuộc tuần hành hôm 9/3, Thủ lĩnh biểu tình thân EU Arseniy Yatsenyuk cho biết Ukraine sẽ không sáp nhập vào Matxcova ngay cả khi các lực lượng Nga tăng cường kiểm soát tại Crimea. “Đây là quê hương của chúng ta”, Yatsenyuk phát biểu trước hàng ngàn người biểu tình tại Kiev.
Trước đó, một nghị sĩ Nga cho hay Matxcova quyết định viện trợ 1,1 tỷ USD cho bán đảo Crimea hiện đang nằm trong vòng kiểm soát của Nga.
Trong khi đó, hôm 9/3, hàng ngàn người biểu tình ủng hộ sáp nhập với Nga đã chiếm đóng một trụ sở chính quyền tại thành phố phía đông Lugansk và treo lá cờ Nga trên trụ sở an ninh địa phương tại Donetsk.
“Mọi người xuống đường tuần hành bởi chúng tôi đã hết kiên nhẫn. Ukraine đang rơi vào vòng xoáy chính trị - kinh tế của châu Âu và phương Tây”, Robert Donia, một trong những thủ lĩnh biểu tình thân Nga trả lời AFP. Theo bà Donia, những cuộc biểu tình tương tự sẽ diễn ra trong vài ngày tới.