Người Ấn Độ được yêu cầu không mang ‘thuốc dân gian chữa Covid-19’ đến Mỹ

Theo trang tin The Wire của Ấn Độ, Hải quan Mỹ đã đưa ra yêu cầu chính thức đối với người Ấn Độ rằng không được mang phân bò trong hành lý khi sang Mỹ.

Thông cáo báo chí ngày 10/5 nêu rõ: “Đây không phải là lỗi đánh máy. Hải quan đã tìm thấy hai cục phân bò trong vali mà hành khách của hãng hàng không Air India đã bỏ quên”.

Các quan chức hải quan nhấn mạnh rằng việc nhập khẩu phân bò từ Ấn Độ vào Mỹ bị cấm, vì vì có thể mang mầm bệnh lở mồm long móng hay còn gọi là tay chân miệng, là một bệnh cực kỳ dễ lây lan và nguy hiểm đối với động vật móng guốc. Ở Mỹ và các nước Châu Âu, bệnh này đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ở Ấn Độ vẫn chưa bị đánh bại.

{keywords}
Giới bác sĩ Ấn Độ cảnh báo người dân không nên tin vào cái gọi là “liệu pháp phân bò” có thể chống lại Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Theo ấn phẩm của Ấn Độ, hiện chưa xác định chính xác vì sao hành khách Ấn Độ lại mang theo phân. Tuy nhiên, theo các cổng thông tin ở Ấn Độ, người ta tin rằng phân bò ở nước này như một loại thuốc dân gian bảo vệ chống lại Covid-19. Các bác sĩ địa phương gần đây đã đưa ra tuyên bố bác bỏ niềm tin mù quáng này vì thiếu bằng chứng, đồng thời cảnh báo phương thức này còn gia tăng rủi ro làm lây lan các dịch bệnh khác.

Trước đó, tại bang Gujarat, miền đông Ấn Độ, một số tín đồ Ấn Độ giáo đến chuồng bò một lần một tuần để bôi phân và nước tiểu bò lên người với hy vọng rằng việc này sẽ giúp họ sẽ tăng cường khả năng miễn dịch để phòng chống, hoặc khỏi bệnh Covid-19.

Trong lúc chờ cho hỗn hợp phân và nước tiểu trên người khô đi, họ sẽ đến ôm hoặc có những cử chỉ tôn thờ những con bò trong chuồng, và tập yoga để tăng năng lượng. Sau đó, họ sẽ dùng sữa để rửa trôi hỗn hợp trên người.

Được biết, trong Ấn Độ giáo, bò là một biểu tượng thiêng liêng tượng trưng cho sự sống và trái đất, và trong nhiều thế kỷ, tín đồ đã sử dụng phân bò trong việc dọn dẹp nhà cửa và trong các nghi lễ cầu nguyện. Họ tin rằng nó có đặc tính trị liệu và khử trùng.

Tiến sĩ JA Jayalal, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa quốc gia Ấn Độ cho biết: “Không có bằng chứng khoa học cụ thể nào cho thấy phân bò hoặc nước tiểu bò có tác dụng tăng cường miễn dịch chống lại Covid-19, điều này hoàn toàn dựa trên niềm tin”.

“Những hành động này có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe như khiến con người mắc các bệnh lây từ động vật sang người”, Tiến sĩ JA Jayalal nhấn mạnh.

Tính đến ngày 14/5, tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 24 triệu ca sau khi giới chức y tế ghi nhận 343.144 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Cụ thể, hiện có tổng cộng 24,05 triệu ca mắc Covid-19 tại quốc gia Nam Á này.

Với 4.000 ca tử vong trong một ngày qua, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ hiện lên tới 262.317 ca. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, chỉ tính riêng từ ngày 10/5 đến nay, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận thêm 1,4 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 16.000 ca tử vong.

Xúc động chia sẻ cuối cùng của người phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19

Xúc động chia sẻ cuối cùng của người phụ nữ mang thai tử vong vì Covid-19

Theo India Today, một người đàn ông ở Ấn Độ đã chia sẻ trên tài khoản Twitter thông điệp của người vợ tử vong vì Covid-19 khi đang mang thai.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !