Ngừng viện trợ Ai Cập, Mỹ sẽ thiệt hại hàng tỷ USD
Hôm 4/9, ông Richard Genaille, Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Lầu Năm Góc, cho hay, ông hy vọng chính quyền Obama sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục duy trì gói viện trợ quân sự trị giá 1,23 tỷ USD cho Ai Cập hay không khi hiện đang có một số lượng lớn các lô hàng vũ khí đã sẵn sàng chờ vận chuyển.
![]() |
Cảnh sát trấn áp những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống bị lật đổ Morsi. |
Phát biểu tại hội thảo Công nghiệp Quốc phòng ComDef ở Washington, ông Genaille cho biết, chính quyền Obama đã ước tính chi phí liên quan đến việc chấm dứt các hợp đồng và số tiền đó khá lớn, rơi vào khoảng hàng tỷ USD.
Các quan chức Mỹ khác cho hay những khoản tiền thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng bao gồm các khoản tiền phạt mà chính phủ phải trả cho các nhà thầu quốc phòng cũng như những chi phí khác liên quan đến việc chấm dứt những hợp đồng này.
Được biết, năm ngoái chính quyền Obama cũng đã phải quyết định tiếp tục viện trợ quân sự cho Ai Cập bất chấp việc không đạt được các mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy dân chủ ở Ai Cập cũng là vì nghĩ đến việc có thể sẽ bị thiệt hại khoảng 2 tỷ USD nếu ngừng các hợp đồng vũ khí.
Các nhà phân tích và giới chức cấp cao Mỹ cho rằng, nếu ngừng hoàn toàn viện trợ quân sự cho Ai Cập, chính quyền Obama sẽ phải đối mặt với việc mất tới 2 đến 3 tỷ USD .
Washington đang xem xét lại viện trợ quân sự cho Ai Cập cũng như khoản viện trợ kinh tế 241 triệu USD sau khi quân đội nước này lật đổ chính phủ do nhóm Anh em Hồi giáo hậu thuẫn vào ngày 3/7 vừa qua và sau đó là chiến dịch đàn áp người biểu tình ủng hộ cựu bị lật đổ Tổng thống Morsi .
Theo các quan chức chính phủ Mỹ, hiện Washington đã dừng bàn giao 4 chiến đấu cơ F-16 của tập đoàn Lockheed Martin cho quân đội Ai Cập. Tuy nhiên, họ sẽ phải sớm đưa ra quyết định đối với nhiều lô vũ khí lớn khác. Trong khi đó, một số mặt hàng vũ khí nhỏ hơn theo chương trình viện trợ quân sự vẫn được thông qua.