Ngừng trợ giá, Thái Lan tăng cường xuất khẩu gạo
Hiệp hội này cho biết, họ hy vọng Thái Lan sẽ xuất khẩu được 9 triệu tấn gạo trong năm 2014, tăng 20% so với ước tính 7,5 triệu tấn trước đó.
![]() |
Nông dân tỉnh Narathiwat, Thái Lan đang thu hoạch vụ mùa. |
Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm mạnh sau khi chính phủ Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong tháng 10/2011 bắt đầu mua gạo của nông dân với giá cao hơn giá thị trường, làm cho giá gạo xuất khẩu bị cạnh tranh.
Ấn Độ đã vượt qua Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới vào năm 2012 đúng như kế hoạch, đồng nghĩa với việc giúp đỡ nông dân nghèo của nước này. Sự kiện này đã khiến giá gạo xuất khẩu tăng cao.
Giá loại gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 650 USD/tấn trong tháng 10/2011, trong khi Ấn Độ bán với giá thấp hơn. Giá gạo Thái Lan ở Mỹ giao động ở mức 380 – 385 USD, trong khi gạo Việt Nam có giá từ 400 – 405 USD.
Có khoảng 80.000 nông dân được chính phủ thanh toán nợ trong tháng tới sau khi chương trình trợ giá lúa gạo đã gặp các rắc rối tài chính từ năm ngoái. Chương trình trợ giá đã kết thúc vào tháng 2/2014.
Chính quyền quân sự hiện nay của Thái Lan đã bắt đầu trả tiền nợ cho nông dân sau khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).