Ngoại trưởng Trung Quốc: Palestine là "bi kịch lịch sử" không thể để tiếp diễn

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng người dân Palestine có đầy đủ quyền hợp pháp để thực hiện ước mơ thành lập nhà nước riêng của mình, và họ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Hôm 22/12, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã đưa ra nhận định về tình hình liên quan đến Palestine được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Vương cho rằng, việc thành lập một nhà nước Palestine - vấn đề trong nhiều thập kỷ qua vẫn chưa được giải quyết, là một bi kịch lịch sử không thể để tiếp diễn.

Ngoại trưởng Vương nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng những người Palestine có quyền hợp pháp để thành lập nhà nước riêng của mình, đó cũng là nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế .... Đã 70 năm kể từ khi Liên Hợp Quốc thông qua quyết định về vấn đề này, nhưng ước mơ của Palestine về việc thành lập một nhà nước riêng của mình đã không được thực hiện. Đây là một bi kịch lịch sử không thể để tiếp diễn thêm nữa".

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Trung Quốc lưu ý, rằng hướng giải quyết vấn đề đã được xác định –đó là thành lập hai quốc gia".

Chúng tôi ủng hộ việc thành lập một quốc gia Palestine độc lập có chủ quyền nằm trong ranh giới được xác định năm 1967 và với thủ đô ở Đông Jerusalem", ông Vương Nghị nói. Ông cũng kêu gọi nối lại cuộc đối thoại Palestine-Israel và trả lại vấn đề cho kênh đàm phán.

Vào đầu tháng 12 vừa rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và đã ký một văn bản để chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới thành phố này. Quyết định của các nhà lãnh đạo Mỹ đã được Israel nhiệt tình ủng hộ, tuy nhiên nó lại gây ra một phản ứng tiêu cực từ phía nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Trung Đông và Palestine.

Hôm thứ Năm (21/12), Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết về việc không công nhận quyết định của Mỹ về tình trạng của Jerusalem là thủ đô của Israel, tài liệu nhận được sự đồng tình của 128 quốc gia, 9 nước bỏ phiếu chống, và 35 nước khác bỏ phiếu trắng. Nghị quyết của Đại hội đồng mới được thông qua, sẽ không có giá trị ràng buộc pháp lý nhưng phản ánh tiếng nói chính trị mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !