Ngoại trưởng Trung Quốc đề xuất 3 biện pháp cho Biển Đông
Theo Thời báo Hoàn Cầu, trong cuộc họp với Surukiat Sathirathai, Chủ tịch Hội đồng hòa giải hòa bình châu Á và là cựu Phó thủ tướng Thái Lan, ông Vương đã đề xuất 3 biện pháp cho vấn đề Biển Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. |
Theo ông, biện pháp đầu tiên là tiến tới thống nhất thông qua con đường bàn bạc và thương lượng giữa các biên liên quan trực tiếp. Ông Vương nhấn mạnh rằng đây là biện pháp căn bản và là con đường duy nhất có thể dẫn tới giải pháp cuối cùng cho vấn đề Biển Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố nước này luôn mở cánh cửa đối thoại với mọi quốc gia tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Ông Vương khẳng định quan điểm cho rằng không thể tiến tới các cuộc thương lượng song phương là không đúng đắn và không có cơ sở.
Con đường thứ hai mà Ngoại trưởng Vương Nghị đề xuất là tiếp tục thực thi Tuyên bố ứng xử trên biển Đông (DOC) đồng thời từng bước thúc đẩy các cuộc thảo luận về Bộ qui tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).
Ông Vương cho rằng cả DOC và COC đều không phải là giải pháp giải quyết các cuộc tranh chấp nhưng là phương tiện để gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ông Vương cho rằng tiến trình COC bị gián đoạn là do hành vi của một số quốc gia liên quan và Trung Quốc không muốn điều đó tái diễn.
Cuối cùng, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng biện pháp thứ ba là tìm kiếm các cách thức để cùng khai thác Biển Đông. Ông Vương cho rằng cần phải có thời gian để tìm ra giải pháp cuối cùng cho các cuộc tranh chấp trên Biển Đông nên trước đó, các bên liên quan cần chung sức tìm kiếm cách thức để cùng khai thác trên cơ sở các bên cùng có lợi.
Ông Vương cho rằng việc khai thác chung Biển Đông không chỉ là vấn đề lợi ích kinh tế mà còn là thông điệp gửi tới toàn thế giới rằng các quốc gia trong khu vực sẵn sàng giải quyết tranh chấp bằng con đường hợp tác.