Ngoại trưởng Triều Tiên: Chỉ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn nhượng bộ

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết Triều Tiên sẵn sàng ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu Mỹ ngừng các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong tiếp tục giữ nguyên lập trường của Bình Nhưỡng rằng chính Mỹ đã khiến nước này phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ. Cùng lúc đó, ông cho rằng việc Mỹ ngừng diễn tập quân sự với Hàn Quốc sẽ mở ra cơ hội để đàm phán và xoa dịu căng thẳng.

Ngoại trưởng Triều Tiên: Chỉ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn nhượng bộ - ảnh 1

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong trả lời phỏng vấn hãng AP tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thành phố New York (Mỹ).

“Nếu chúng ta tiếp tục đối đầu nhau, hậu quả để lại sẽ rất nghiêm trọng không chỉ với hai miền Triều Tiên mà còn đối với toàn thế giới”, ông Ri cho biết. “Điều quan trọng là chính phủ Hoa Kỳ phải rút lại những chính sách thù địch đối với Triều Tiên, cụ thể là ngừng các cuộc diễn tập gây chiến trong khu vực” - ông Ri trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn AP trong lúc đang có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York (Mỹ). 

Ngoại trưởng Triều Tiên tin rằng đề xuất của Triều Tiên là “rất hợp lý”. “Nếu Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc, chúng tôi cũng sẽ ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân”, ông cho biết.

Ông Ri nói thêm, nếu các cuộc tập trận này được ngừng lại trong một thời gian dài, “cơ hội mới sẽ mở ra cho hai miền Triều Tiên và cho toàn thế giới”.

Triều Tiên coi các hoạt động diễn tập quân sự của Mỹ và Hàn Quốc là nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược, và đã đưa ra những đề xuất tương tự đối với Washington trong quá khứ. Tuy nhiên Mỹ muốn Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trước khi ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Ri cũng khẳng định, lệnh cấm vận sẽ không khiến Triều Tiên nao núng. “Nếu có ai đó tin rằng Triều Tiên sẽ bị dao động bởi các lệnh trừng phạt thì họ đã nhầm”, ông nói. “Anh càng gây sức ép lớn đối với một quốc gia thì càng khiến người dân đất nước đó vùng lên mạnh mẽ. Đây là điều mà các chính trị gia Mỹ cần phải nhớ”.

Ông Ri nói rằng, căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đã trở nên lớn hơn trong năm nay do các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc đang nhằm đe dọa đến sự tồn vong của Triều Tiên, cụ thể là các bài tập nhằm tấn công vào các cơ quan đầu não của Bình Nhưỡng.

Cuộc diễn tập quân sự năm nay có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ. Washington và Seoul cho biết họ đã tăng cường quân số sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân vào tháng 1 vừa qua. Dự kiến hoạt động này sẽ diễn ra cho đến hết tháng 4 này.

Đáp lại, Bình Nhưỡng đã cho phóng một loạt tên lửa, đồng thời tuyên bố rằng họ đã chế tạo thành công tên lửa đạn đạo tầm xa và đầu đạn hạt nhân lợi hại, có thể công kích các mục tiêu trên lãnh thổ nước Mỹ, mặc dù nhiều chuyên gia nước ngoài vẫn tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của những tuyên bố trên.

Phát ngôn của ông Ri được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi Triều Tiên phóng một loại tên lửa từ tàu ngầm, một lần nữa thể hiện sự phản đối của nước này đối với cuộc diễn tập quân sự của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !