Ngoại trưởng Nga: Tổng thống Donald Trump mời ông Putin sang thăm Mỹ
“Liên quan tới nguy cơ bùng nổ đối đầu quân sự, tôi chắc chắn 100% rằng, quân đội Nga – Mỹ sẽ không để xảy ra chuyện này và dĩ nhiên cả Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump cũng sẽ như vậy”, ông Lavrov chia sẻ với RIA Novosti.
“Trên hết, họ là những nhà lãnh đạo được dân bầu và phải chịu trách nhiệm về việc duy trì hòa bình”, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống MỹDonald Trump. |
Bình luận về việc mối quan hệ Nga – Mỹ đang xuống dốc, ông Lavrov cho biết hai bên vẫn đang có những nỗ lực thay đổi tình hình. Cụ thể, Bộ trưởng Lavrov cho hay, trong một cuộc điện đàm hôm 20/3, Tổng thống Trump đã mời ông Putin sang thăm Washington.
“Ông Trump nói sẽ ‘rất vui khi được đón ông Putin tại Nhà Trắng’ và ông Trump “cũng sẽ thực hiện chuyến thăm tới Moscow”, ông Lavrov nói.
Trong bài phỏng vấn với RIA Novosti, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng đã đề cập tới cuộc không kích bằng hơn 100 tên lửa nhằm vào Syria được Mỹ, Anh và Pháp thực hiện hôm 14/4. Vụ không kích của Mỹ cùng các đồng minh được xem là đòn đáp trả trước cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta, khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương vào ngày 7/4.
Theo ông Lavrov, sau cuộc không kích do Mỹ đứng đầu, Nga đã tính tới chuyện chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Ông Lavrov nhấn mạnh, cách đây gần 10 năm, Nga đã quyết định không chuyển giao S-300 cho Syria theo lời đề nghị từ các đối tác của Moscow.
“Chúng tôi từng nghĩ việc chuyển giao S-300 cho Syria sẽ khiến tình hình trong khu vực trở nên bất ổn dù mục đích sử dụng của hệ thống tên lửa này là phòng vệ đơn thuần. Chúng tôi đã từ chối chuyển giao. Nhưng nay chúng tôi không còn nghĩa vụ phải thi hành quyết định cũ”, ông Lavrov nói.
Sau vụ không kích của Mỹ - Anh – Pháp, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố, hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn thành công 71/103 tên lửa phóng về phía Syria. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga ở Syria không liên quan tới việc bắn hạ các tên lửa của Mỹ - Anh – Pháp hôm 14/4.
Về phần mình, phát biểu sau cuộc không kích, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ, Anh và Pháp đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” sau cuộc không kích tại Syria, đồng thời cảm ơn hai nước đồng minh đã hỗ trợ “về trí lực và vật lực” và rằng cuộc tấn công đã “được tiến hành hoàn hảo”. Tổng thống Mỹ cũng khen ngợi lực lượng vũ trang Mỹ và gọi họ là “lực lượng quân đội thiện chiến nhất mà đất nước từng có”, rằng sẽ không có quốc gia nào có thể sánh với Mỹ về sức mạnh quân sự.
Cũng theo ông Lavrov, trước vụ phóng tên lửa của phương Tây, Nga đã cảnh báo Mỹ có thể “vượt qua giới hạn đỏ” ở Syria đồng thời có nguy cơ vấp phải hành động đáp trả của Moscow. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov từng tuyên bố, nếu bất cứ hành động nào của liên quân phương Tây ảnh hưởng tới quân nhân Nga ở Syria, Moscow sẽ đáp trả.
“Rất may, không có ‘giới hạn đỏ’ nào bị vượt qua trong vụ không kích của Mỹ - Anh – Pháp”, ông Lavrov nói.
