Ngoại trưởng Nga Lavrov tiết lộ điều ông thích nhất ở Tổng thống Mỹ Trump

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, sự thẳng thắn của ông Trump là một phẩm chất hiếm đối với một chính trị gia và theo ý kiến của ông, Tổng thống Mỹ cho thấy cách tiếp cận khá hiệu quả đối với các vấn đề quốc tế.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga hôm 22/12, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã tiết lộ phẩm chất mà ông ngưỡng mộ nhất ở Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: BNG Nga

Khi được hỏi về cuộc gặp gần đây với ông Trump, diễn ra trong chuyến thăm của ông Lavrov tới Washington DC hồi đầu tháng, nhà ngoại giao kỳ cựu của Nga hồi tưởng lại họ đã gặp trước đây như thế nào, vào tháng 5/2017 và một số đối thủ chính trị đã cố biến sự việc đó thành một vụ scandal gián điệp ra sao.

“Tôi thích cái cách ông Trump thảo luận về các vấn đề quốc tế và các vấn đề quan hệ song phương. Ông ấy luôn tránh mọi sự không rõ ràng và tìm cách nói thẳng thắn”, ông Lavrov cho biết và nói thêm rằng đây là một phẩm chất rất hiếm đối với một chính trị gia và theo ông, cách đó đã giúp tiếp cận vấn đề hiệu quả.

Trong chuyến thăm tới Mỹ vừa qua, Ngoại trưởng Lavrov đã gặp gỡ Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo, thảo luận về nhiều vấn đề song phương và toàn cầu, bao gồm gia hạn Hiệp ước New START, tình hình Syria, tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Ukraine.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo rằng do quan hệ song phương Nga – Mỹ “đang ở trong một cuộc khủng hoảng sâu rộng” nên “chuyến thăm bởi một nhân vật quan trọng như ông Lavrov” cũng không thể làm tình hình đảo chiều.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Ngoại trưởng Nga Lavrov tiết lộ điều thích nhất ở Tổng thống Mỹ Donald Trump quan hệ Nga - Mỹ căng thửng Nga - Mỹ

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !