Ngoại trưởng Nga: Không giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng vũ lực
Trong buổi nói chuyện với các giảng viên, sinh viên tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cho biết: “Chúng tôi không cho rằng lợi dụng tình hình hiện nay làm lý do để gây căng thẳng quân sự, chuẩn bị đáp trả, tiến hành diễn tập quân sự quy mô lớn và tăng sự ảnh hưởng đối với vấn đề tên lửa của Triều Tiên là cách làm đúng đắn. Trong bất kể xung đột nào, tập trung càng nhiều vũ khí thì khả năng tình hình sẽ chuyển biến thành xung đột quân sự sẽ càng lớn, hơn nữa các vũ khí hiện nay đều là vũ khí kỹ thuật cao. Chúng tôi cố gắng tránh để xảy ra tình trạng này”.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov |
Ông cũng cho biết, trong khuôn khổ đàm phán sáu bên, Nga đứng đầu nhóm công tác về các biện pháp và đảm bảo an ninh cho Đông Bắc Á. Ông Lavrov cho biết: “Chúng tôi cho rằng, hiện nay việc thảo luận lại vấn đề, thông qua cácvăn bản của các bên có hiệu quả vô cùng rõ rệt nhằm làm dịu tình hình. Rõ ràng là, việc bảo đảm an ninh là điều quan trọng để chúng ta đưa cục diện hiện nay đi vào con đường đàm phán”.
Ngày 12/2, Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân lần 3 ngầm dưới đất với sức công phá vô cùng lớn. Trong cuộc họp khẩn cấp, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã chỉ trích hành động này của Triều Tiên, coi đó là hành vi vi phạm các quyết định của Hội đồng bảo an, xem xét thực hiện trừng phạt nước này.