Ngoại trưởng Nga: Đại sứ Mỹ thật là “ngạo mạn”
Ngoại trưởng Nga: Đại sứ Mỹ thật là “ngạo mạn”
Lực lượng đối lập Nga tìm cách mới thay đổi đất nước
Phản ứng khó hiểu của các nước trước chiến thắng của Putin
Dân Nga lũ lượt xuống đường tố cáo gian lận bầu cử
Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul trong buổi phỏng vấn với hãng tin Nga Ria Novosti – Nguồn: Ria Novosti |
Ông Lavrov cho rằng Đại sứ Mỹ Michael McFaul đã “ngạo mạn” bác bỏ những lo ngại của Nga về kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu khi ông trả lời phỏng vấn của hãng tin Ria Novosti ngày 3/4/2012.
“Hôm qua, một đồng nghiệp của tôi, Đại sứ Mỹ đã ngạo mạn tuyên bố rằng sẽ không có thay đổi gì về hệ thống phòng thủ tên lửa mặc dù đáng lẽ với tư cách là một đại sứ, ông ấy nên hiểu rằng cần phải tính đến những lợi ích của quốc gia liên quan đến vấn đề này”, ông Lavrov phát biểu khi đang đến thăm Azerbaijan.
Ông Lavrov ám chỉ đến việc trong cuộc phỏng vấn với hãng Ria, ông McFaul đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu để bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh NATO và sẽ không đặt ra giới hạn nào cho sự phát triển của hệ thống này.
Những nhận định này được ông McFaul đưa ra sau khi Hoa Kỳ bác bỏ lời kêu gọi của Nga rằng Mỹ sẽ kí vào một văn bản pháp lý có tính ràng buộc đảm bảo rằng hệ thống này sẽ không được sử dụng để đe dọa Nga.
Washington tuyên bố hệ thống lá chắn được xây dựng để chống lại sự đe dọa tiềm tàng từ Iran còn Nga thì cho rằng hệ thống này sẽ phá vỡ sự cân bằng về năng lực hạt nhân giữa Nga và Mỹ theo hướng có lợi cho Washington.
Những bình luận của ông Lavrov không khiến dư luận bất ngờ vì Nga vẫn nhiều lần buộc tội Hoa Kỳ không đếm xỉa đến những lo ngại của Nga bất chấp Nga và NATO đã đạt được một thỏa thuận vào năm 2010 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về hệ thống phòng thủ tên lửa.
Tuy nhiên, việc lựa chọn từ ngữ bình luận của ông Lavrov có vẻ quá nặng nề đối với ông McFaul, một người thực ra đứng đằng sau chính sách “tái khởi động” của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm cải thiện quan hệ của Mỹ với Nga. Ông McFaul đã nhận nhiều lời chỉ trích từ giới truyền thông thậm chí từ các quan chức tại chính quê hương mình.
Từng là một quan sát viên về Nga trong thời gian dài trước khi nhậm chức Đại sứ, ông McFaul đã trở thành người “giơ đầu chịu báng” cho những lời buộc tội rằng Hoa Kỳ đã ủng hộ phong trào biểu tình phản đối điện Kremlin. Trước khi ông McFaul đến Nga làm việc thì ông Putin cũng đã đưa ra những lời buộc tội tương tự dành cho Washington.
Tuần trước ông McFaul tuyên bố ông chuẩn bị gặp gỡ các nhà hoạt động nhân quyền ở Nga. Sau vụ việc đó, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố cảm thấy lo ngại về sự an toàn của ông trong quan hệ với chính phủ Nga.
Hồi đầu tháng Ba, khi ông McFaul viết trên trang Twitter của mình rằng ông thấy lo ngại khi chứng kiến những người biểu tình bị bắt giữ ở Mátxcơva chỉ 1 ngày sau khi ông Putin trúng cử tổng thống, Bộ ngoại giao Nga đã đáp trả bằng dòng bình luận rằng cảnh sát Nga “còn nhân đạo hơn gấp nhiều lần” so với những người đã giải tán người biểu tình Chiếm phố Wall ở nước Mỹ.
Lê Dung