Ngoại trưởng Mỹ: Trò chuyện với lãnh đạo Kim Jong-un rất “ấm áp”
Trả lời trước truyền thông một ngày sau khi trở về từ Bình Nhưỡng, ông Pompeo cho biết: “Hai chúng tôi đã có những cuộc đối thoại có lợi, nói về những thách thức nan giải tồn tại từ rất lâu”. Tại Triều Tiên, không những ông đã thảo luận với ông Kim mà còn đàm phán để đưa ba người Mỹ bị Triều Tiên giam giữ trở về an toàn.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) bắt tay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. |
Trước đó trên cương vị Giám đốc CIA, ông Pompeo đã bí mật bay sang Triều Tiên vào đầu tháng 4 năm ngoái để thảo luận về cuộc gặp mặt giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
“Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã diễn ra ấm áp và mỗi người đều đại diện cho quốc gia của mình và cùng nhau tìm cách thông hiểu nhau”, ông Pompeo nói. “Chúng tôi đã nói về việc Mỹ đã từng có rất nhiều nước từng có quan hệ thù dịch nhưng nay đã trở thành đối tác thân cận với chúng tôi”.
Ông Pompeo nhận định, nếu ông Kim “đi trên con đường đúng đắn, một tương lai hòa bình và thịnh vượng đối với người dân Triều Tiên là điều có thể xảy ra. Trong quá khứ không nước nào hỗ trợ nhiệt thành cho người dân bán đảo Triều Tiên hơn Hoa Kỳ. Nếu Triều Tiên có hành động táo bạo để giải giáp vũ khí hat nhân, Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Triều Tiên để đất nước có thể phát triển ngang tầm với người bạn Hàn Quốc”.
Ông Pompeo phát biểu cùng với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, người có mặt tại thủ đô Washington để được thông báo về nội dung cuộc gặp mặt giữa ông Pompeo và ông Kim, đồng thời chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 22/5 tới.
Ông Pompeo nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Triều Tiên đều phải có “cơ chế xác minh rõ ràng” để đảm bảo Bình Nhưỡng thực sự giải giáp vũ khí hạt nhân. Ông cho biết chính quyền Trump đang nỗ lực để đảm bảo rằng Mỹ “sẽ không rơi vào tình cảnh như trước đây” trước khi có cuộc trao đổi với Triều Tiên.
Ông Pompeo và các quan chức Mỹ khác đã liên tục tuyên bố rằng họ muốn xác minh Triều Tiên thực sự đã thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa, trong khi các quan chức Triều Tiên cho biết họ đã đạt được mục tiêu đề ra về vũ khí hạt nhân.
Nói về quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên ông cho biết ông muốn Mỹ có cách “để đảm bảo rằng Triều Tiên không sở hữu vũ khí có thể đe dọa toàn thế giới”. “Chúng ta sẽ cần một cơ chế xác minh rõ ràng và thực hiện nó cùng với các đối tác trên khắp thế giới”, ông Pompeo nói thêm.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết cả ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều có chung một tầm nhìn về tương lai của bán đảo Triều Tiên. “Tôi nghĩ rằng ba bên có một tầm nhìn chung về điều mình mong muốn, thời điểm quá trình phi hạt nhân hóa kết thúc, tương lai của bán đảo Triều Tiên. Tôi nghĩ ba bên hiểu rõ điều này và biết mục tiêu chung của mình là gì”, ông Pompeo nói.