Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Trung Quốc giải quyết tranh chấp với Nhật Bản, ASEAN

Infonet -Hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton đã thúc giục Ngoại trưởng Trung Quốc giải quyết một cách hòa bình các cuộc tranh chấp hàng hải ngày càng căng thẳng với Nhật Bản và các nước láng giềng Đông Nam Á.
Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Trung Quốc giải quyết tranh chấp với Nhật Bản, ASEAN - ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại khách sạn Waldorf Astoria, New York hôm qua – Nguồn: AP

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết bà Clinton đã nhấn mạnh với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp với Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cùng với các tranh chấp chủ quyền khác với các quốc gia ASEAN trên Biển Đông.

‘Chúng tôi mong muốn những cái đầu lạnh sẽ thắng thế, và Trung Quốc cùng Nhật Bản sẽ đối thoại để xoa dịu tình hình. Chúng tôi tin rằng Nhật Bản và Trung Quốc có các nguồn lực, có sự kiềm chế và có khả năng hợp tác với nhau về vấn đề này để tình hình bớt căng thẳng”, vị quan chức Mỹ phát biểu.

Vị quan chức này không tiết lộ chi tiết cuộc thảo luận riêng giữa và Clinton và ông Dương Khiết Trì bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Dự kiến bà Clinton cũng sẽ tổ chức một cuộc họp tương tự với Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba.

Tuy nhiên, hôm 26/9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố Nhật không sẵn lòng nhượng bộ trong cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc về quần đảo Senkaku.

“Cho đến nay, quần đảo Senkaku là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản xét về mặt lịch sử và luật quốc tế. Điều đó là rất rõ ràng. Không thể có vấn đề tranh chấp chủ quyền ở đây và vì thế chúng tôi không thể nhượng bộ hay rút lui quan điểm của mình về vấn đề này”, ông Noda phát biểu trước các phóng viên ở New York.

Hôm 25/9, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã gặp gỡ tại New York và Bắc Kinh nhằm tìm cách giải quyết cuộc tranh chấp đang khiến quan hệ hai nước leo thang căng thẳng chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.

Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Trung Quốc, bà Clinton cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác với ASEAN về các cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Bà Clinton vẫn thúc giục Trung Quốc và ASEAN xây dựng và thực thi bộ qui tắc ứng xử cho Biển Đông, mở đường cho cơ chế giải quyết các tranh chấp.

Hôm qua bà Clinton cũng đã gặp gỡ các ngoại trưởng ASEAN và cho biết bà rất vui vì các quan chức ASEAN và Trung Quốc đã nối lại các cuộc họp cấp cao về vấn đề tranh chấp chủ quyền trước Hội nghị thượng đỉnh Đông Á sẽ diễn ra tại Campuchia vào tháng 11 tới. Dự kiến tại hội nghị này vấn đề tranh chấp chủ quyền sẽ là vấn đề trọng tâm.

Bà Clinton nói rằng Hoa Kỳ mong muốn các quốc gia đạt được tiến bộ về bộ qui tắc ứng xử này trước khi hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra. 

LÊ DUNG

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !