Ngoại trưởng Mỹ thất vọng với đảo chính ở Thái Lan
Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry đã có bình luận cho biết, ông rất thất vọng về quyết định của quân đội Thái Lan khi đình chỉ hiến pháp và giành quyền kiểm soát chính phủ sau một thời gian rối loạn chính trị kéo dài. Theo ông Kerry, quân đội Thái Lan không có bất cứ biện minh nào cho cuộc đảo chính quân sự này.
![]() |
Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố nắm quyền kiểm soát chính phủ. |
“Tôi quan ngại về các tin tức cho hay các nhà lãnh đạo chính trị cao cấp thuộc các đảng chủ chốt của Thái Lan đã bị giam giữ và kêu gọi (quân đội) thả họ. Tôi cũng quan ngại về việc các cơ quan báo chí đã bị đóng cửa. Tôi thúc giục việc khôi phục ngay lập tức chính quyền dân sự, quay trở lại chế độ dân chủ và tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản như tự do báo chí”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.
Theo quan điểm của ông Kerry, Thái Lan phải tiến hành tổ chức bầu cử sớm để thể hiện được nguyện vọng của người dân. Ông cũng cho biết Mỹ vẫn đánh giá cao tình hữu nghị với Bangkok, dù rằng quyết định đảo chính sẽ có tác động tiêu cực không nhỏ đến mối quan hệ giữa Washington và quân đội Thái Lan.
Mỹ cũng đang xem xét lại hoạt động trợ giúp quân sự cho Thái Lan cũng như các hỗ trợ và tham dự khác.
Trong khi đó ở Thái Lan, hôm 23/5, thông báo số 10 của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan (NPOMC) cho biết Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha đã tự tuyên bố làm Thủ tướng lâm thời.
Trước đó, vào 16h35 ngày 22/5 (giờ địa phương), Tướng Prayuth Chan-ocha tuyên bố "tịch thu" quyền kiểm soát chính phủ Thái để "vãn hồi trật tự và thúc đẩy cải cách" ở quốc gia này.