Ngoại trưởng Mỹ: Sự hung hăng của Trung Quốc rất đáng lo ngại

Trong một tuyên bố được phát đi từ Washington hôm 12/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới “rất lo ngại” trước sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông những ngày qua.

Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ nhắm đến hành động Trung Quốc kéo giàn khoan và hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ hôm 1/5 vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ: Sự hung hăng của Trung Quốc rất đáng lo ngại - ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Theo tin của hãng AP, mặc dù bị phía Việt Nam tố cáo rằng các tàu hải cảnh, hải giám và tàu công vụ của Trung Quốc đã hung hăng tấn công tàu thực thi pháp luật của Việt Nam nhưng phía Trung Quốc cũng cho rằng tàu thuyền của họ bị tàu công vụ của Việt Nam đâm va bất chấp việc họ không hề trưng ra được bằng chứng nào trong khi phía Việt Nam có đầy đủ hình ảnh và video chứng minh.

"Chúng tôi mong muốn có được một Bộ quy tắc ứng xử dành cho các bên ở Biển Đông. Chúng tôi cũng mong muốn vấn đề này được giải quyết một cách hòa bình theo Luật Biển, thông qua các tòa án hay trọng tài quốc tế hay bất kỳ một hình thức nào khác ngoại trừ việc đối đầu trực tiếp và những hành động hung hăng”, Ngoại trưởng John Kerry phát biểu trước khi có cuộc gặp với Ngoại trưởng Singapore K. Shanmugam tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Ông Shanmugam cũng lặp lại tuyên bố của ông Kerry về việc mong muốn các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc sẽ sớm có một Bộ quy tắc ứng xử  dành cho các bên ở Biển Đông – một nỗ lực nhằm chấm dứt những tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc và 5 quốc gia thành viên của ASEAN.

"Chúng ta cần một có một phương án giải quyết để những khác biệt của các bên trở nên dễ chấp nhận", Ngoại trưởng Singapore nói.

Đến nay, Việt Nam vãn kiên quyết yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình trong khi Trung Quốc vẫn từ chối và nói rằng đó là “lãnh thổ hợp pháp” của họ.

Trong ngày 12/5, truyền thông Việt Nam cũng đưa tin tàu công vụ của hai bên đã có những cuộc đấu vòi rồng trên vùng biển gần giàn khoan.

Đến nay, Mỹ vẫn tuyên bố họ không đứng về phía nào trong các xung đột về chủ quyền nhưng nước này có lợi ích quốc gia trong việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Trước khi có tuyên bố này của ông John Kerry, một loạt các nghị sỹ khác của Mỹ cũng đã có những tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc trên Biển Đông.

Ngày 9/5, 6 thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, gồm ba thượng nghị sĩ đảng Dân chủ là Robert Menendez,  Ben Cardin, Patrick Leahy, và ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Marco Rubio, Jim Risch và John McCain đã ra tuyên bố chung, trong đó mô tả việc Trung Quốc di dời giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và "những chiến thuật tấn công sau đó" của các tàu nước này, trong đó có việc đâm vào và gây hư hỏng cho các tàu của Việt Nam, là thực sự đáng quan ngại.

"Những hành động này đe dọa dòng chảy tự do của thương mại toàn cầu trong một khu vực sống còn", tuyên bố viết. "Chúng tôi hối thúc chính quyền (Mỹ) làm rõ với Trung Quốc ở cấp cao nhất rằng các yêu sách và tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết một cách hòa bình, thông qua ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng hoặc sử dụng vũ lực, cưỡng bức và hăm dọa đều không thể chấp nhận và sẽ dẫn tới bất ổn".

Cũng trong ngày 9/5, ông Eliot Engel, nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, gọi hành vi của Trung Quốc "là khiêu khích không cần thiết".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã nhấn mạnh mối quan ngại về căng thẳng đang leo thang ở Biển Đông, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ông yêu cầu các bên kiềm chế hết sức và giải quyết căng thẳng theo cách hòa bình thông qua đối ngoại và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ, thượng nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ John McCain, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, Bộ Ngoại giao Ấn Độ và Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU đều lên tiếng phản đối cách hành xử đơn phương và khiêu khích của Bắc Kinh ở vùng biển Việt Nam.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cáo buộc Mỹ gây căng thẳng trong khu vực với những phát ngôn "vô trách nhiệm" và "sai trái".

Bản tin của AP cũng cho biết, khu vực mà giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt gần với quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm trái phép từ chính quyền Việt Nam Cộng hòa hồi năm 1974.

Lam Giang

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !