Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo: Mỹ là “lực lượng giải phóng” Trung Đông

Trong bài phát biểu của mình ở Cairo (Ai Cập), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiếp tục nêu bật chính sách của Mỹ dưới thời Trump, đồng thời khẳng định rằng Mỹ là một thế lực có ích cho Trung Đông.

“Đây là sự thật mà tôi xuất hiện ở đây hôm nay để nói với các bạn. Đây là sự thật không phải lúc nào cũng được nói đến ở đây, nhưng do tôi là một người làm việc trong quân đội, tôi xin phép nói thẳng: Hoa Kỳ là một thế lực chính nghĩa ở Trung Đông”, ông Pompeo mở đầu bài diễn văn của mình như vậy.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Cairo, Ai Cập.

Ông Pompeo cũng nói rằng ông muốn mang đến những “tin tốt lành”, rằng nước Mỹ “luôn tốt về bản chất” và mang lại “tương lai tươi sáng” cho bất kỳ ai hợp tác với họ.

“Hoa Kỳ vẫn luôn luôn là một lực lượng giải phóng, không phải là một thế lực chiếm đóng. Chúng tôi chưa bao giờ mơ đến việc thống trị Trung Đông. Liệu Iran có thể nói được điều tương tự hay không?”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

“Trong Thế chiến II, lực lượng đặc nhiệm GI của Hoa Kỳ đã giúp giải phóng Bắc Phi khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. 50 năm sau, chúng tôi cũng thành lập liên quân để giải phóng Kuwait khỏi Saddam Hussein. Liệu người Nga, người Trung Quốc có đến cứu các bạn như chúng tôi đã làm hay không?”, ông Pompeo nói thêm.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Pompeo cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Barack Obama, khi nói rằng họ đã “hiểu sai sự thật lịch sử một cách nghiêm trọng”. “Ông ta nói rằng Hoa Kỳ và các nước Hồi giáo cần cái gọi là ‘một khởi đầu mới’”, ông Pompeo nói, ám chỉ những lời trong bài diễn văn của ông Obama tại Cairo vào năm 2009.

“Chúng ta đã biết học được điều gì từ những sự kiện đã xảy ra? Chúng ta học được rằng khi Hoa Kỳ rút lui, sự hỗn loạn thường sẽ xảy ra. Khi chúng ta từ bỏ người bạn của mình, thù ghét sẽ xuất hiện. Và khi chúng ta hợp tác với kẻ thù, chúng sẽ ngày càng lấn tới”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết.

Tuy nhiên theo ông Pompeo, nước Mỹ giờ đây đã không còn như trước. “Thời đại Hoa Kỳ tự làm xấu mặt mình đã kết thúc, và cả những chính sách đã gây ra những đau đớn không cần thiết cũng vậy. Giờ đây chúng ta mới thực sự có một khởi đầu mới”, ông nói.

Nói về tình hình Yemen, một quốc gia đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới khi hàng triệu người đang bị đói ăn và mất nhà cửa của mình, ông Pompeo  khẳng định: “Tại Yemen, chúng tôi đã hỗ trợ các đối tác liên quân trong lúc họ đang đi đầu trong việc ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Iran, có thể gây hại đến thương mại thế giới và an ninh khu vực. Giống như trước đây, chúng tôi đã tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tích cực”.

Binh lính Mỹ ở Iraq đang trên đường làm nhiệm vụ.

Còn tại Syria và Iraq, “cuộc sống đang dần trở lại bình thường đối với hàng triệu người dân Iraq và Syria. Các quốc gia thuộc liên quân nên tự hào về những gì họ đã đạt được. Chúng ta đã cùng nhau cứu được sinh mạng của hàng triệu người”.

Đối với IS, “cuộc sống dưới sự kiểm soát của IS giống như địa ngục trần gian. Ngày nay, những nơi mà chúng từng kiểm soát đã được giải phóng nhờ có sức mạnh quân sự và quyết tâm của lực lượng liên quân”. Sau cùng, ông Pompeo nói rằng “khi nhiệm vụ của chúng tôi kết thúc, khi công việc đã hoàn tất, Hoa Kỳ sẽ trở về”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ Mike Pompeo phát biểu giải phóng Syria IS khủng bố Yemen liên quân

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !