Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo APEC về tranh chấp chủ quyền

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo các nhà lãnh đạo APEC rằng các cuộc tranh chấp chủ quyền ngày càng căng thẳng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo APEC về tranh chấp chủ quyền

>> Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Nhật mua Senkaku

>> Hillary Clinton: Chưa đạt nhiều tiến bộ với TQ về Biển Đông

>> Quân đội Hàn Quốc tập trận gần Dokdo

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo APEC về tranh chấp chủ quyền

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cảnh báo các lãnh đạo APEC về tác động của các cuộc tranh chấp chủ quyền trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo AFP, Hội nghị năm nay của diễn đàn APEC diễn ra với mục tiêu xây dựng thiện ý giữa các thành viên cùng nỗ lực xóa bỏ các hàng rào thương mại trong nội bộ APEC. Tổng sản lượng kinh tế của các quốc gia thành viên APEC chiếm tới hơn một nửa tổng sản lượng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, bên lề hội nghị, các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ lại “nóng” không thua gì vấn đề tự do thương mại.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào không tổ chức hội đàm song phương bên lề hội nghị APEC như thường lệ. Tương tự, ông Noda và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đều lảng tránh nhau.

Còn Tổng thống Philippines Benigno Aquino không tiến hành gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc mặc dù trước đó ông tuyên bố cuộc gặp đó là ưu tiên hàng đầu trong lần tham dự APEC này của Philippines.

“Bây giờ là lúc tất cả mọi người phải nỗ lực xoa dịu căng thẳng và tăng cường biện pháp ngoại giao”, bà Clinton phát biểu trước các phóng viên khi bà chuẩn bị rời Vladivostok.

“Những hành động khiến dư luận thấy bất an và nghi ngờ về sự ổn định và hòa bình của khu vực (châu Á – Thái Bình Dương) không đem lại lợi ích cho các nước châu Á, và chắc chắn cũng không phục vụ lợi ích của Mỹ hay các nước còn lại trên thế giới”, bà Clinton nói.

Bà Clinton thúc giục Seoul và Tokyo “hạ nhiệt” về tranh chấp chủ quyền các hòn đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima. Quan hệ Nhật – Hàn bắt đầu căng thẳng kể từ tháng trước, khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak có chuyến thăm chưa có tiền lệ đến quần đảo này.

Mối quan hệ Nhật – Trung cũng xấu đi do tranh chấp chủ quyền về một quần đảo trên biển Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có cuộc gặp kéo dài 15 phút với Thủ tướng Nhật Noda. Trong cuộc gặp ngắn ngủi này, ông Hồ Cẩm Đào đưa ra lời cảnh cáo cứng rắn tới thủ tướng Nhật: “Phía Nhật phải nhận thức đầy đủ sự nghiêm trọng của tình hình và không đưa ra các quyết định sai lầm”.

Ông Hồ tuyên bố Trung Quốc phản đối kịch liệt bất kỳ hành động nào của Nhật nhằm mua quần đảo đang tranh chấp và đó là hành động “phi pháp và không có giá trị”.

LÊ DUNG

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !