Ngoại trưởng Iran: Chiến tranh Mỹ - Iran có thể bùng nổ vì một “tai nạn bất ngờ”
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif không tin rằng chiến tranh giữa Iran và Mỹ đang đến gần, nhưng ông không loại bỏ khả năng một “tại nạn” nào đó có thể khiến hai bên cuốn vào một cuộc xung đột quân sự.
![]() |
Ảnh chụp một mục tiêu mô phỏng tàu sân bay Mỹ bị tiêu diệt trong một cuộc tập trận của quân đội Iran. |
Trả lời phỏng vấn của báo Independent (Anh), ông Zarif ngầm bày tỏ quan điểm rằng Eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% khối lượng dầu thô trên toàn thế giới được vận chuyển qua đây, có thể sẽ là ngòi nổ xảy ra chiến tranh. Điều này càng đúng khi giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đang cắt đứt liên lạc với nhau và mỗi bên coi nhau là các “tổ chức khủng bố”.
Ông Zarif nhắc lại vụ việc xảy ra vào tháng 1/2016, khi hai tàu chiến của Hải quân Mỹ tiến vào hải phận Iran ở vịnh Ba Tư và đã bị IRGC bắt giữ. Tuy nhiên, Mỹ và Iran đã tránh xảy ra căng thẳng nhờ có đường dây liên lạc trực tiếp giữa ông Zarif và ông John Kerry, khi đó là Ngoại trưởng Mỹ. “Tuy nhiên, hiện tại giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng Mỹ không còn đường dây liên lạc trực tiếp nào nữa. Vì vậy, một vụ việc tương tự như trên có thể dẫn đến leo thang xung đột”, ông nói.
Trong tuần qua, ông Zarif đã ở Mỹ, xuất hiện trước các kênh truyền thông và trò chuyện với nhiều chuyên gia về những hậu quả có thể xảy ra nếu Trung Đông xảy ra một cuộc chiến tranh nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Zarif nhận định rằng, bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn chiến tranh, nhưng một số quan chức nội các Mỹ và đồng minh của Washington đang “lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột”.
Cũng trong một sự kiện trước đó, ông Zarif khẳng định Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ mặc cho những lời đe dọa của Mỹ và cảnh báo rằng Washington nên chuẩn bị đối mặt với những hậu quả khi họ “thực thi những quyết sách điên rồ” nhằm cản trở Tehran.
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã trở nên xấu đi vào tháng 5/2018 khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và bắt đầu áp đặt nhiều hình thức cấm vận khác nhau đối với quốc gia này, trong đó bao gồm giới hạn kim ngạch xuất khẩu dầu mỏ, cũng như trừng phạt các ngân hàng của nước này và nhiều biện pháp khác nhằm gây tổn hại đến nền kinh tế Iran.