Ngoại trưởng Đức: "Trừng phạt Nga sẽ dẫn đến cái kết thảm hại”
Trong cuộc phỏng vấn với báo Thüringische Landeszeitung của Đức, ông Steinmeier cho biết muốn "hợp tác thay vì đối đầu" với Matxcơva.
![]() |
Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier. |
Ông nói: "Chúng ta phải tránh rơi vào một chế độ [ trừng phạt ] tự động, mà sẽ chỉ dẫn đến một cái kết thảm hại”.
Bình luận trên của ông Steinmeier được đưa ra cùng ngày khi Ngoại trưởng Andriy Deshchytsia của Ukraine kêu gọi áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Nga.
Việc trừng phạt Nga dường như không nhận được sự ủng hộ tại Đức. Hồi đầu tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị người biểu tình la ó với các khẩu hiệu như “Châu Âu chỉ mạnh mẽ khi có Nga” hay “Ngừng chủ nghĩa phát xít ở Ukraine”.
![]() |
Người dân Đức biểu tình phản đối trừng phạt Nga. |
Các doanh nhân Đức cũng không hài lòng với những nỗ lực trừng phạt Matxcơva. Trước đó hãng tin Reuters đã dẫn một bức thư của một quan chức thuộc văn phòng ngoại thương Đức – Nga gửi cho chính phủ Đức, cảnh báo nền kinh tế châu Âu sẽ bị thiệt hại nặng nếu trừng phạt Nga.
Bức thư có đoạn cho rằng, các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ dẫn đến việc nhiều hợp đồng, dự án bị hủy từ phía Nga, ngành công nghiệp của Nga sẽ chuyển sang châu Á. Chúng sẽ có “tác động lâu dài” và gây “thiệt hại không thể khắc phục” đối với vị thế cạnh tranh của Đức.
Hiện có hơn 6.000 công ty Đức đang hoạt động tại Nga và thương mại giữa hai nước tạo ra tới 300.000 công ăn việc làm ở Đức.