Ngoại trưởng Đức kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel |
Hôm thứ Tư (3/1), trong một cuộc họp báo tổ chức tại Kiev, người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh: "Nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc phải được trang bị và bố trí trên toàn thể lãnh thổ Donbass; bên cạnh đó Đức và Pháp sẽ hợp tác để đưa ra "sứ mệnh hòa bình thực sự".
Theo ông, cần triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Donbass, nhưng "điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine".
"Sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cần phải được vũ trang và mạnh mẽ, lực lượng này sẽ có mặt trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng, và không chỉ bảo vệ các đại diện của OSCE hay có mặt trên tuyến xung đột, mà thậm chí đó sẽ là một biên giới mới", kênh truyền hình Ukraine dẫn lời Ngoại trưởng Đức.
Ông khẳng định rằng Đức sẽ cùng với Pháp và các đối tác khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc làm việc để "giới thiệu một sứ mệnh gìn giữ hòa bình thực sự".
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tới Ukraine, nhưng chỉ để đảm bảo sự an toàn của các nhân viên phái bộ giám sát OSCE.
Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga lưu ý, lực lượng gìn giữ hoà bình chỉ nên nằm trên đường phân định trong Donbass mà không được có mặt trên bất cứ lãnh thổ nào khác.
Kiev cho rằng các nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc cần phải có một nhiệm vụ rộng lớn hơn và sẽ triển khai trên toàn bộ lãnh thổ của Donbass ngay sát biên giới với Nga. Ngoài ra, Kiev từ chối khả năng đàm phán trực tiếp với các lực lượng dân quân.
Tháng 4/2014, chính quyền của Ukraine đã khởi động một chiến dịch quân sự chống lại hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng là Lugansk và Donetsk, vốn tuyên bố độc lập sau một cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014. Theo dữ liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn 10.000 người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột này.