Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga và Ukraine “giảm nhiệt” căng thẳng

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas ngày 18/1 đã lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine ngăn chặn sự tái diễn của vụ việc ở eo biển Kerch, nơi Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân cùng các thủy thủ Ukraine hồi tháng 11/2018.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Trong một cuộc họp ngắn sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin, ông Maas cho biết việc đi lại tự do của tàu thuyền ở eo biển Kerch hiện đã được bảo đảm.

Ngoại trưởng Đức Maas cho biết Nga cần thường xuyên đảm bảo sự tự do đi lại của các tàu thuyền tại Eo biển Kerch ngoài khơi Bán đảo Crimea được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Ông Maas nêu rõ: "Tất cả các bên cần góp phần để giảm leo thang các cuộc xung đột".

"Chúng tôi muốn điều này được đảm bảo trên cơ sở lâu dài. Cuộc khủng hoảng, diễn ra vào tháng 11/2018 không nên xảy ra một lần nữa”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow, cho hay ông Lavrov đã khẳng định Moscow cam kết tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên thông qua Ukraine bất chấp việc đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 đang được xây dựng dưới Biển Baltic.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố, 49 thỏa thuận giữa nước này với Liên bang Nga đã bị hủy bỏ, và nhấn mạnh còn gần 50 thỏa thuận nữa có thể bị chấm dứt hiệu lực.

Phát biểu với báo giới, ông Klimkin nêu rõ: "Chúng tôi đã hủy bỏ 49 thỏa thuận với Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng này. Hiện giờ có gần 50 thỏa thuận đang được xét tới. Và chúng tôi cũng đang xem xét toàn bộ cơ sở thỏa thuận pháp lý với Liên bang Nga".

Trí Đức (lược dịch)
Từ khóa: Đức kêu gọi Nga Ukraine giảm nhiệt căng thẳng Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas Nga và Ukraine eo biển Kerch Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân chính trị tại Ukraine tình hình Ukraine tình hình Nga Ngoại trưởng Đức Heiko Maas Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !