Ngoại trưởng Anh: Chuyện Nga can thiệp bầu cử Đức, Pháp, Mỹ hãy cho vào quá khứ

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định rằng không có bằng chứng về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Anh, và kêu gọi hai nước bỏ qua quá khứ cùng tiến về tương lai.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson

Hôm 22/12, phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết có nhiều bằng chứng về việc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Đức, Ý, Pháp và Hoa Kỳ.

Ông Johnson nhấn mạnh: "Thật không may, có rất nhiều bằng chứng về sự can thiệp của Nga vào các cuộc bầu cử ở Đức, Ý, Pháp, Mỹ, nhưng, như tôi đã nói, không có bằng chứng nào cho thấy Nga thành công trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Anh".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh nói: "Tôi chia sẻ quan điểm với ngài Sergey Lavrov, tôi hy vọng rằng có thể lật ngược trang sách này, và chúng ta có thể tiến lên phía trước, để chuyện này lùi vào quá khứ".

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở các quốc gia khác nhau. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí Tổng thống Nga, gọi các cáo buộc này là "hoàn toàn không có căn cứ". Bình luận về vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định không có bằng chứng cụ thể nào xác nhận việc này.

Trước đó, chuyên gia phân tích nổi tiếng Tony Barber nhận định trên tờ Financial Times, rằng truyền thông Nga không có ảnh hưởng lớn ở Anh để có thể tiến hành tuyên truyền nhằm đánh lạc hướng. Cốt lõi của vấn đề nằm ở nội tại xã hội và cách nhìn nhận từ chính những công dân Anh.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/12 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng Viện Nga) Valentina Matviyenko tuyên bố rằng, Hoa Kỳ đang bằng mọi giá cố gắng duy trì quyền bá chủ của mình trong một thế giới với đầy rẫy căng thẳng và đối đầu không ngừng gia tăng.

Bà Matviyenko nhấn mạnh: "Tình hình thế giới, tất nhiên, là đáng báo động, cần phải thẳng thắn thừa nhận ... Sự căng thẳng đang gia tăng, sự đối lập đang phát triển. Điều này có thể được giải thích một phần là do thực tế rằng Hoa Kỳ đang bằng mọi giá cố gắng duy trì quyền bá chủ của họ trên thế giới, trong bối cảnh của một thế giới đa cực đã được hình thành tích cực".

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !