Ngoại giao 'bất lực' ở Syria
Ngoại giao 'bất lực' ở Syria
Syria: hàng trăm người thiệt mạng trong “ngày thứ Bảy đẫm máu”
Syria: sắp có giao tranh “một mất một còn” tại thủ đô
Anh-Pháp-Mỹ bàn cách "tiếp sức" lực lượng đối lập Syria
![]() |
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Lakhdar Brahimi. |
Ông Lakhdar Brahimi cho thấy cái nhìn bi quan về tình hình Syria và ông cũng cho rằng ông sẽ chẳng làm được gì nhiều để giúp giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Ả rập này.
“Tôi thấy đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn – gần như là bất khả thi. Tôi không thể nói là hoàn toàn bất khả thi – mà là gần như bất khả thi”, ông Brahimi, cựu bộ trưởng ngoại giao Algeria và vừa được bổ nhiệm thay thế cựu đặc phái viên Kofi Annan trong tháng 8, nói trong cuộc phỏng vấn với đài BBC (Anh).
Mặc dù đánh giá của ông Brahimi về tình hình Syria có thể không giống như đánh giá của nhiều người, nhưng cái nhìn bi quan của ông khiến dư luận băn khoăn về quyết định chọn ông là đặc phái viên hòa bình cho vấn đề Syria.
Theo Telegraph, về lịch sử, Algeria là một trong những đồng minh thân cận nhất của Syria và ông Brahimi không tin tưởng lực lượng đối lập, đặc biệt là ông không đồng ý với quan điểm của Liên đoàn Ả rập rằng một giải pháp cho cuộc xung đột này là Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần phải từ chức.
Ông Brahimi tuyên bố ông nhận chức đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria là vì nghĩa vụ chứ không hi vọng mấy rằng sẽ đạt được điều gì sau khi cựu đặc phái viên Kofi Annan không đạt được điều gì. Sau khi hai ông trao đổi kĩ lưỡng về tình hình Syria, ông Brahimi nói rằng ông Annan đã gặp một bức tường lớn chặn trước đường đi của mình.
“Hiện giờ tôi cũng đang phải đứng trước mặt bức tường đó và tôi không thấy có khe hở nào”, ông Brahimi nói và ông cảm thấy “sợ” trước nhiệm vụ của mình.
“Nhiều người nói rằng người dân (Syria) đang chết từng ngày vậy mà các ông đang làm cái gì vậy? Thực ra, chúng tôi chưa làm được gì nhiều. Bản thân điều đó (không làm gì) cũng là một gánh nặng khủng khiếp rồi”, ông Brahimi
Cho đến nay, giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng đối lập vẫn diễn ra khắp nơi trên đất nước và hai bên vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ để đi đến đàm phán. Lực lượng đối lập vẫn khăng khăng đòi ông Assad từ chức, còn chính quyền Assad thì nhất quyết không thương lượng với lực lượng đối lập.
Trong khi đó, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy nước ngoài sẽ can thiệp vào cuộc xung đột. Tuần trước, đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ về một “vùng an toàn” cho người tị nạn ở phía bắc Syria, và cũng có thể trở thành nơi trú ẩn cho lực lượng nổi dậy, đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ qua.
Hôm qua, tờ Bưu điện Washington trích lời các quan chức Mỹ cho rằng một vùng an toàn sẽ đòi hỏi phát thiết lập vùng cấm bay và cấm lực lượng không quân Syria hoạt động – một đề xuất mà họ cho rằng giống như một “đoạn đường dốc và rất dễ trơn trượt”.
“Chắc chắn là chúng ta sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột này, nhưng đến nay chúng ta chưa ở vào giai đoạn đó”, một quan chức nói.
Và các quan chức này của Mỹ cho biết thêm rằng cuộc xung đột Syria có vẻ như đã phát triển thành một cuộc chiến tranh tiêu hao.
Tùng Lâm
