Ngộ độc rượu ở Ấn Độ, 170 người đã tử vong
Ngộ độc rượu ở Ấn Độ, 170 người đã tử vong
Hình ảnh tang thương trong vụ ngộ độc rượu ở Ấn Độ
55 người chết vì ngộ độc rượu
Các nạn nhân vụ ngộ độc rượu nằm la liệt trong bệnh viện địa phương. |
“170 người được xác nhận là đã thiệt mạng”, Shyamapada Basak, lãnh đạo y tế của bang Tây Bengal nói. Và 145 người khác đang ở trong tình trạng nguy kịch nằm tại các bệnh viện địa phương.
Cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ thêm hai người đưa tổng số người bị bắt giữ lên 12 người trong hai ngày qua.
“Chúng tôi đang tìm kiếm thủ phạm chủ chốt của mạng lưới bán rượu trái phép trong vùng", trưởng cơ quan cảnh sát của Tây Bengal Surojit Kar Purokayastha.
Các nạn nhân từ 10 làng trong khu vực gần biên giới của Tây Bengal với Bangladesh.
Theo AFP nhiều người lao động làm nghề bốc vác và kéo xe quá nghèo nên họ không thể mua được rượu có thương hiệu. Hôm thứ Ba, hôm xảy ra vụ việc, họ đã uống rượu tại các quán rượu bất hợp pháp hoặc mua từ những người bán rượu lậu.
Các bệnh viện giờ đã quá tải do nhận quá nhiều nạn nhân; những người đến trong tình trạng không tỉnh táo hoặc kêu la do vùng bụng và ngực bị bỏng rát.
Narayan Swarup Nigam, một quan chức địa phương cho hay đã tìm thấy chất methanol trong cơ thể 20 bệnh nhân.
Methanol là dạng cồn cực độc mà đôi khi được sử dụng để tránh đông hoặc để đốt. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất rượu tại gia đã thêm vào rượu để tăng nồng độ cồn cho rượu.
Nếu uống chất này vào người, nó có thể gây mù lòa, phá hủy gan và nếu dùng ở nồng độ cao sẽ gây tử vong.
Tử vọng do ngộ độc rượu không phải là hiếm gặp ở Ấn Độ, nhưng vụ vừa rồi ở Tây Bengal là một trong những vụ tồi tệ nhất ở đất nước này. Năm 1992, hơn 200 người đã thiệt mạng ở bang Orissa với nguyên nhân tương tự còn vào năm 2009, 136 người ở bang Gujarat cũng tử vong do rượu lậu.
Lê Dung