Nghị sỹ Savchenko: Hành động của Saakashvili là sự sỉ nhục đối với Ukraine
Cựu Tổng thống Gruzia, Cựu thống đốc Odessa, ông Mikhail Saakashvili |
Mới đây, phát biểu trên kênh truyền hình Zik của Ukraine, cựu Tổng thống Gruzia, đồng thời là cựu Thống đốc tỉnh Odessa, ông Mikhail Saakashvili tuyên bố, rằng nhà lãnh đạo Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị ông làm Thủ tướng.
Trang tin điện tử Vesti.ua dẫn lời ông Saakashvili: "Ông ấy (Poroshenko) luôn gợi ý với ông Yatsenyuk (cựu thủ tướng Ukraine), rằng tôi sẽ là Thủ tướng tiếp theo, nhưng khi tôi biết rằng ông ấy đã gợi ý thế, tôi đã nói, “Ngài Poroshenko, có thực là ngài nói thế không? thì ông ấy đáp: "Tại sao không được chứ?", tôi nói: "Không!".
Trên sóng truyền hình Zik, ông Saakashvili bày tỏ rằng mình sẵn lòng trở thành Thủ tướng của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng ông không có tham vọng làm Tổng thống. "Tôi cho rằng, Tổng thống Ukraine phải là người Ukraine, được sinh ra ở đây, cũng như lớn lên tại đây".
Vào ngày 5/12, ông Saakashvili bị an ninh Ukraine bắt giam trong một vụ án hình sự với tội danh trợ giúp các thành viên của tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, những người ủng hộ đã cứu thoát ông này khỏi các nhân viên thực thi luật pháp.
Sau đó, ông Saakashvili lại bị bắt giam lần nữa. Tuy nhiên hôm thứ Hai (11/12) ông này được thả theo lệnh của tòa án.
Nữ nghị sỹ Ukraine Savchenko |
Bình luận về tình hình liên quan đến ông Saakashvili, nữ nghị sĩ Nadezhda Savchenko cho rằng hành động của cựu Tổng thống Gruzia là một sự sỉ nhục đối với Ukraine.
Theo nữ chính trị gia, đằng sau phong trào của ông Saakashvili hoàn toàn là một âm mưu chính trị được các đại biểu sử dụng để nắm được/thâu tóm quyền lực. Kiev không thể đương đầu với tình hình hiện tại, do đó sẽ thể hiện sự yếu kém của mình trước cộng đồng quốc tế.
Phát biểu trên kênh NewsOne, bà Savchenko cho biết: "Về mặt chính sách đối ngoại, đây là một sự sỉ nhục đối với Ukraine. Một sự nhục nhã trong hỗn loạn, tham nhũng, lộn xộn, mất khả năng của chính quyền".
Sau khi ông Saakashvili trở lại Ukraine, những người ủng hộ ông đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại chính quyền đương nhiệm. Các nhà hoạt động yêu cầu buộc tội Tổng thống Petro Poroshenko và đòi cách chức Tổng công tố Yuriy Lutsenko.