Nghị sĩ Ukraine lý giải nguyên nhân bùng phát xung đột ở Donbass
Nữ phi công Ukraine Nadezhda Savchenko |
Bà Nadezhda Savchenko-nữ nghị sĩ tại Nghị viện Ukraine (Verkhovna Rada) cho rằng tình hình khu vực Donbass ngày càng trở nên tồi tệ là do các chính trị gia không có hành động nào để giải quyết xung đột tại miền đông nước này.
Bà Savchenko trước đây đã bị một tòa án tại Nga kết án do dính líu tới vụ sát hại các nhà báo ở Donbass, nhưng sau đó nhờ có sắc lệnh của Tổng thống Nga mà bà này được tha bổng.
Trong một cuộc phỏng phấn cho chương trình "Con người.Hard Talk.LIVE" trên kênh truyền hình 112 Ukraine , bà Savchenko đã đưa ra nhận định: "Có thể thấy rằng một lời cam kết về lực lượng quân đội mạnh mẽ dù cho là đầy đủ về mọi mặt thì cũng đều không đúng sự thật…Với tình cảnh này rõ ràng chúng ta chưa sẵn sàng chiến đấu nhưng thật đáng tiếc chỉ có những người dân là mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài suốt ba năm qua. Đó là do sự thiếu hành động của các chính trị gia, khả năng ngoại giao yếu kém và sự không chắc chắn của họ-chúng ta có thể giành chiến thắng nhưng phải trả giá cho chiến tranh hoặc chúng ta có thể ngồi vào bàn đàm phán và kết thúc cuộc chiến bằng hòa bình".
Ngày 7/12/2016, chính trường Ukraine đã xảy ra một vụ bê bối khi nghị sĩ Savchenko trong một chuyến thăm thủ đô Belarus đã gặp gỡ với các Thủ lĩnh của hai nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DNR) và Lugansk (LNR). Sau đó tại một cuộc họp ở Minsk, bà này tuyên bố không xem họ là kẻ thù mà là những đối tác thương lượng.
Nhiều thành viên Quốc hội đã chỉ trích bà Savchenko vì cuộc gặp gỡ với các lực lượng này. Sau đó, bà bị khai trừ khỏi phe "Tổ quốc" trong quốc hội Ukraine, nhưng không bị tước quyền nghị sĩ. Hiện giờ bà Savchenko là đại biểu tự do.
Cuối tháng 1 vừa qua, lực lượng dân quân và thi hành luật pháp Ukraine đã báo cáo về tình hình ngày càng căng thẳng ở Donbass. Các bên xung đột liên tục đổ lỗi cho nhau và tăng cường tấn công cũng như nỗ lực chiếm đóng các tuyến đường tại vùng Donetsk. Các nhà chức trách Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp , khiến người dân phải sống trong điều kiện thiếu nước, bị lạnh và mất điện. Tổ chức OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) cho biết tình hình hiện nay đang rất khó khăn và nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân tại Yasinovataya, cũng gần với Donetsk.
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội của họ "đang từng bước anh dũng tiến về phía trước". Về phía Nga, phát ngôn viên của Tổng thống là ông Dmitry Peskov đã gọi tuyên bố từ phía Ukraine là sự xác nhận về hành động phá hoại thỏa thuận hòa bình Minsk.