Nghị sĩ Mỹ lên tiếng "ép" FIFA tước quyền đăng cai World Cup khỏi Nga

13 Thượng nghị sĩ Mỹ đứng đầu bởi nghị sĩ Ron Johnson và Bob Menendez đã có lời thỉnh cầu tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xem xét lại quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga.

Theo họ, việc cho phép giải đấu được tổ chức tại đó sẽ “nâng cao uy tín một cách không xứng đáng đối với chính quyền Putin vào thời điểm họ phải bị lên án” vì những cáo buộc có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine của nước này.

Những lo lắng của các thượng nghị sĩ được viết trong một lá thư gửi tới chủ tịch FIFA Sepp Blatter, nhằm kêu gọi tổ chức này tước quyền đăng cai giải đấu khỏi tay Nga hoặc ít nhất cho phép các nước thành viên FIFA biểu quyết về vấn đề này.

Nghị sĩ Mỹ lên tiếng

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nội dung thư như sau: “Gần một năm đã trôi qua kể từ khi Nga và quân ly khai ủng hộ Nga bắt đầu chia rẽ Ukraine. Kể từ đó, hơn 40 nước, tất cả là thành viên của FIFA, đã áp dụng lệnh cấm vận đối với Nga nhằm kết thúc cuộc xung đột. Trong khi gần một nửa số nước tham gia World Cup 2014 đã đồng ý hợp tác để ngăn chặn Nga xâm lược, FIFA lại không hề xem xét việc cho phép các thành viên bầu chọn ra một đất nước biết tôn trọng những quy tắc của FIFA và luật pháp quốc tế để đăng cai World Cup 2018”.

Không chỉ có Johnson và Menendez, thư này còn có chữ ký của nghị sĩ Dick Durbin, Claire McCaskill, Jeanne Shaheen thuộc đảng Dân chủ, và các nghị sĩ đảng Công hòa John Cornyn, Lindsey Graham, Mark Kirk, John McCain, David Perdue. Marco Rubio, Jim Risch và Pat Toomey.

Ông Toomey, trả lời một cuộc phỏng vấn qua email của tạp chí Slate, nói rằng việc tổ chức World Cup ở Nga có thể làm ảnh hưởng của cấm vận kinh tế đối với chính phủ của Tổng thống Putin và trao cho đặc quyền mà ông không đáng được hưởng.

"FIFA World Cup được hàng tỉ người trên thế giới đón xem và mong chờ, và thường là cơ hội để nước đăng cai có thể thể hiện mình. Việc Nga được tổ chức sự kiện lớn này vào năm 2018 sẽ giống như thưởng một đứa trẻ vì hành vi ngỗ ngược của nó”.

Cũng trong một buổi phỏng vấn với một tờ báo Đức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi chuyển quyền tổ chức World Cup cho nước khác. “Chừng nào quân đội Nga còn ở Ukraine”, ông nói, “Tôi nghĩ việc Nga được tổ chức World Cup là điều không được xảy ra”.

Cho đến giờ, FIFA vẫn tỏ ra không hề bị lay chuyển. Phát ngôn viên của FIFA là bà Delia Fischer nói rằng họ vẫn muốn cho phép World Cup được tổ chức tại Nga. “Lịch sử đã cho thấy rằng việc tẩy chay một sự kiện thể thao hoặc một chính sách mang tính cô lập hoặc đối đầu không phải là cách hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề”, bà Fischer nói.

Ngoài ra bà Fischer còn nhấn mạnh rằng giải đấu này có thể là “chất xúc tác mạnh để thiết lập những cuộc đàm thoại mang tính xây dựng và giúp các chinh phủ cải thiện quan hệ với nhau… Nhưng bóng đá không phải là giải pháp cho tất cả vấn đề, cụ thể là những vấn đề có liên quan đến chính trị”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tạp chí Slate của Mỹ, lần đầu ra mắt vào năm 1996. Tạp chí chuyên viết về những tin tức thời sự và văn hóa, nổi tiếng với phong cách viết đơn giản, hấp dẫn.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !