Nghi phạm đánh bom Boston định tấn công đúng dịp Quốc khánh Mỹ
![]() |
Nghi phạm Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) và Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) |
Theo giới chức Mỹ, 2 nghi phạm Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) và Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) tiến hành vụ đánh bom trong giải chạy marathon Boston hôm 15/4 do chúng đã hoàn thành công đoạn chế tạo bom sớm hơn so với dự định ban đầu. Vụ đánh bom kép hôm 15/4 đã khiến 3 người thiệt mạng và 264 người bị thương.
Nếu vụ đánh bom được thực hiện đúng dịp Quốc khánh Mỹ (4/7), 2 nghi phạm sẽ cho đặt thuốc nổ ngay gần khu vực sông Charles Esplanade và chắc chắn số người chết cũng như bị thương sẽ còn tăng cao, và gây gián đoạn các hoạt động được tổ chức trong ngày lễ lớn này.
Hãng tin NBC cho biết nghi phạm Dzhokhar đã khai với các nhà điều tra rằng những quả bom sử dụng trong vụ đánh bom Boston được chế tạo ngay tại nhà anh trai hắn – Tamerlan. Tên Tamerlan đã bị bắn chết trong vụ đấu súng với cảnh sát hôm 19/4.
Trong khi đó, tờ Times cho rằng 2 anh em người gốc Chechnya còn có ý định thực hiện các cuộc tấn công tự sát và đăng trực tuyến trên nền các bài thuyết pháp của Anwar al-Awlaki – một tu sĩ đã bị tiêu diệt trong đợt tấn công của Mỹ tại Yemen năm 2011. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy anh em nhà Tsarnaev từng liên lạc với tên Awlaki.
Ngoài ra, các nhà điều tra cũng đang xem xét khả năng 2 nghi phạm nhà Tsarnaev nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng quân đội nước ngoài cũng như cách chúng chọn mục tiêu tấn công.
Theo Mitch Silber - Phó giám đốc điều hành Cơ quan Tình báo K2 kiêm cựu Giám đốc phân tích tình báo tại Sở Cảnh sát thành phố New York, nếu vụ tấn công xảy ra vào ngày 4/7, nhiều người dân vô tội sẽ bị thiệt mạng do một lượng lớn người đổ xô tới các tụ điểm công cộng trong thành phố để tham gia buổi lễ.
Cựu công tố liên bang - Mark Rasch nhận định vụ tấn công đúng ngày 4/7 sẽ gửi đi "một thông điệp mạnh mẽ hơn". "Bản chất của khủng bố là mang tính biểu tượng. Vụ đánh bom tại giải chạy marathon Boston chưa mang tính nghiêm trọng bằng vụ tấn công xảy ra ngay đúng ngày 4/7", ông Rasch nói.
Trong quá trình truy bắt nghi phạm, tên Tamerlan đã bị cảnh sát bắn chết tại thành phố Watertown, bang Massachusetts. Tên Dzhokhar đã bị bắn trọng thương và được chuyển tới bệnh viện điều trị.
Cả 2 anh em nhà Tsarnaev đều bị cáo buộc là thủ phạm giết chết một nhân viên cảnh sát đại học và bắn trọng thương một cảnh sát khác trong vụ đấu súng tại thành phố Watertown.
Hiện tên Dzhokhar đã được chuyển tới cơ sở y tế của một trại giam tại thành phố Devens, bang Massachusetts. Tên Dzhokhar đã bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và đối mặt với bản án tử hình nếu bị tòa án liên bang Mỹ kết tội.
Hôm 1/5, cảnh sát Mỹ đã bắt tạm giam 3 bạn học cùng trường với nghi phạm Dzhokhar gồm 2 người Kazakhstan là Dias Kadyrbayev và Azamat Tazhayakov, người còn lại là công dân Mỹ - Robel Phillipos. Trong đó, Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev bị buộc tội che giấu và tiêu hủy chứng cứ gồm chiếc máy tính xách tay và số pháo hoa đựng trong chiếc ba lô của nghi phạm Dzhokhar, còn Robel Phillipos bị cáo buộc nói dối nhân viên điều tra.