Ngày càng nhiều lính Afghanistan "bỗng dưng biến mất"
Reuters trích số liệu từ một tổ chức quan sát Mỹ cho hay, trong số 320 binh sĩ quân đội thực tập nước ngoài tự ý rời đi trong quá trình huấn luyện ở Mỹ từ năm 2015 đến 2017, có tơi 152 người, hơn 47%, là người Afghanistan.
Bộ Ngoại giao Mỹ gọi số lượng này là “cao một cách không thể chấp nhận được”. Trong khi Hội đồng kiểm tra đặc biệt quá trình tái thiết Afghanistan (SIGAR) tìm ra rằng tỷ lệ những người xin tị nạn trong số các binh sĩ thực tập Afghanistan gia tăng trong những năm gần đây là do tình trạng bạo lực do quân nổi dậy Taliban gây ra ngày càng lan rộng và lực lượng an ninh của nước này phải chịu nhiều tổn thất nặng nề.
![]() |
Nhiều binh lính Afghanistan sang Mỹ huấn luyện đã bỏ trốn. Nguồn: Reuters |
Ví dụ, năm 2016, tỷ lệ phần trăm binh sĩ dự bị Afghanistan biến mất đã nhảy từ mức 6-7% lên tới 13%. Trong khi đó, bình quân của các quốc gia khác chỉ là 0,7%.
“Xu hướng các binh lính Afghanistan ở Mỹ biến mất có thể gây trở ngại cho hoạt động của các đơn vị tại quê nhà họ, ảnh hưởng tiêu cực tới đạo đức của các binh sĩ còn lại cũng như gây ra nguy cơ về an ninh cho Hoa Kỳ”, SIGAR kết luận.
Chỉ 27 binh sĩ Aghanistan tự ý rời khỏi trại huấn luyện được bắt trở lại hoặc bị cảnh sát Mỹ trục xuất, còn lại 83 người khác hoàn toàn “mất dấu vết” hoặc đã rời khỏi Hoa Kỳ. Rất nhiều người xin tị nạn ở Mỹ cho hay cuộc sống của họ có thể gặp nguy hiểm nếu như quay trở lại quê nhà.
Mặc dù các binh sĩ Afghanistan được cho là nhóm “có nguy cơ cao”, song SIGAR cho hay “hiện chưa có bất kỳ hành động khủng bố hay những hành động gây hậu quả nghiêm trọng nào” liên quan đến họ.
Để giảm sự rủi ro và việc biến mất này, chính phủ Mỹ đã cắt giảm số lượng các khóa huấn luyện và các chỉ huy Afganistan cũng khá miễn cưỡng khi cho phép binh lính của họ tham dự khóa học.
Từ năm 2005 đến 2017, quân đội Mỹ đã đưa khoảng 2.500 binh lính và cảnh sát Afghanistan tới Mỹ để huấn luyện, bao gồm các chương trình huấn luyện phi công cho các lực lượng đặc nhiệm và không quân mới của Afghanistan.