Ngân hàng cho các doanh nghiệp Kaesong vay 700 tỷ won
Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) và Cơ quan điều hành giám sát các dịch vụ tài chính (FSS) đã kêu gọi các công ty tài chính như ngân hàng, ngân hàng cho vay, các nhà bảo hiểm và các công ty thẻ tín dụng để cung cấp một khoản vay ngắn hạn cho các công ty hiện đang đóng tại Khu phức hợp công nghiệp Kaesong.
![]() |
Dòng xe cộ xếp hàng để rời khỏi Khu công nghiệp Kaesong ngày 27/3/2013 |
Khu công nghiệp 9 năm tuổi này đã bị đóng cửa vào cuối tháng trước khi Triều Tiên cho rút hơn 53.000 công nhân nước mình trở về để phản đối các chương trình tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Seoul cũng phản ứng lại bằng cách kéo công nhân và các nhà quản lý của mình từ 123 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Khu phức hợp trở về nước từ tuần trước. Chỉ có 7 người hiện vẫn đang ở lại để giải quyết các vấn đề tiền lương và các vấn đề khác có liên quan tới Triều Tiên.
Để ngăn chặn việc các công ty ở Kaesong vỡ nợ, các nhà quản lý tài chính đã hướng họ tới các khoản vay chính sách của nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại lớn, tạo ra một quỹ cứu trợ đặc biệt cho các doanh nghiệp này.
FSC và FSS cho biết, Ngân hàng Woori – ngân hàng cho vay lớn nhất của Hàn Quốc và Ngân hàng Công nghiệp nhà nước của nước này sẽ tạo ra khoản vay 200 tỷ won. Còn Ngân hàng chính sách cho vay xuất – nhập khẩu Hàn Quốc sẽ cho vay khoảng 300 tỷ won cho các khoản vay khẩn cấp. Còn khoản vay 200 tỷ won còn lại sẽ đến từ các ngân hàng thương mại, các quỹ tín dụng và các công ty bảo hiểm khác.
Gói cứu trợ khẩn cấp tới từ các công ty tài chính nằm ngoài gói cứu trợ 300 tỷ của nhà nước để giúp các doanh nghiệp ở Kaesong giải quyết khó khăn. FSC và FSS cũng đã yêu cầu các ngân hàng hoãn thời gian đáo hạn nợ cho các công ty này như một phần của nỗ lực giúp họ bị phá sản. Số nợ hiện nay của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kaesong đang ở mức 1,6 nghìn tỷ won, theo FSS cho biết.
![]() |
Một doanh nhân đã rơi nước mắt trong khi đóng gói hành lý để rời khỏi Kaesong hôm 27/3/2013 |
Khu công nghiệp phức hợp Kaesong là kết quả của Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và đồng nghiệp người Triều Tiên, ông Kim Jong-il, được tổ chức hồi tháng 6/2000.
Dây chuyền lắp ráp đầu tiên ra mắt và đi vào hoạt động, cho ra sản phẩm đầu tiên là vào cuối năm 2004. Thời điểm này đánh dấu một sự khai thông bế tắc nhất định trong cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên kể từ sau Cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953. Theo số liệu từ phía Hàn Quốc, từ khi thành lập, tổng sản lượng của khu công nghiệp Kaesong đạt 2,05 tỷ USD tính đến cuối năm 2012.