Bất kỳ sự kiện thể thao lớn nào khó có thể thành công nếu thiếu vắng sự đóng góp của các tình nguyện viên. Họ không chỉ hỗ trợ ban tổ chức mà còn tạo ra bầu không khí thân thiện, vui vẻ cho người hâm mộ từ khắp thế giới đến với giải đấu.
Hơn 17.000 tình nguyện viên phục vụ trong mùaWorld Cup 2018
Để trở thành một trong hơn 17.000 tình nguyện viên chính thức của World Cup 2018, các ứng viên phải vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe với hơn 176.000 người đăng ký. Đây là kỷ lục mới trong lịch sử đăng ký tình nguyện viên của World Cup.
Các tình nguyện viên phục vụ cho công tác World Cup 2018, hầu hết là những người rất trẻ, vẫn còn là học sinh và sinh viên, thuộc 12 thành phố diễn ra các trận đấu của World Cup 2018.
Hơn 176.000 người đăng ký trở thành tình nguyện viên World Cup 2018. Đây là kỷ lục mới trong lịch sử đăng ký tình nguyện viên của World Cup.
Họ phải trải qua vòng tuyển chọn gắt gao gồm 3 giai đoạn: kiếm tra kiến thức tiếng anh, phỏng vấn và kiểm tra kỹ năng cá nhân bao gồm: khả năng phân tích, cá tính, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp.
Tỷ lệ tình nguyện viên nữ chiếm 64%, nam tình nguyện viên là 36%; chỉ có 7% tình nguyện viên người nước ngoài trong khi 93% là tình nguyện viên nước chủ nhà Nga. Xét về độ tuổi, 80% từ 18-25 tuổi, 15% từ 26-40 tuổi, 3,5% tuổi từ 41-60, chỉ có 1,5% tình nguyện viên trên 60 tuổi.
Đặc biệt, đội ngũ tình nguyện viên của World Cup 2018 có rất nhiều cặp đôi, 11 gia đình, có cặp bà cháu cùng tham gia và có 22 cặp song sinh cùng làm công tác tình nguyện trong sự kiện thể thao này.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.