Ngại Nga, NATO hoãn đàm phán với Ukraine về NMD
![]() |
Ngại Nga, NATO hoãn đàm phán với Ukraine về NMD |
Dựa trên các nguồn tin của mình, tờ The Wall Street Journal (WSJ) đã đăng tải các thông tin cho rằng giới lãnh đạo NATO đã quyết định hoãn vô thời hạn các cuộc đàm phán với Ukraine về vấn đề sử dụng hệ thống phòng thủ chống tên lửa (NMD) ở Romania để tránh gây các phản ứng quyết liệt từ phía Nga.
Theo WSJ, NATO hiện đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Một mặt, theo các kế hoạch cũ, NATO tiếp tục cần tăng cường lực lượng quân sự của mình ở các khu vực sát với biên giới nước Nga. Mặt khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ít lần phát đi tín hiệu cho thấy ông dự định sẽ tăng cường đối thoại với Nga.
Theo các nguồn tin ngoại giao của WSJ, NATO mới đây đã quyết định trì hoãn vô thời hạn việc tiến hành các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Ukraine do quan ngại rằng các cuộc thảo luận với Ukraine về NMD có thể gây ra các phản ứng dữ dội từ Nga.
Theo quan điểm của NATO, hệ thống NMD mà NATO có kế hoạch bố trí ở Romania sẽ có tác dụng bảo vệ Ukraine khỏi các mối đe dọa từ Iran - quốc gia mới đây đã thực hiện các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Nếu Iran phóng các tên lửa này qua lãnh thổ Ukraine, các mảnh vỡ của tên lửa có thể rơi vào lãnh thổ Ukraine và đây chính là chủ đề NATO dự định thảo luận với Ukraine.
Trước đó, trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không ít lần chỉ trích các quốc gia đồng minh của Mỹ trong NATO, cáo buộc các nước này không thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động của NATO.
Trong khoảng thời gian sau khi giành chiến thắng trong bầu cử và trước thời điểm chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã khẳng định trên tạp chí The Times và Bild rằng NATO là tổ chức đã lạc hậu.
“Từ lâu tôi đã nói rằng NATO đang có nhiều vấn đề. Thứ nhất, NATO đã lạc hậu vì tổ chức này được hình thành từ nhiều năm trước. Thứ hai, các quốc gia thành viên NATO không chi trả những gì cần phải chi trả”- ông Donald Trump nhấn mạnh.
Những tuyên bố này của ông Donald Trump khiến giới lãnh đạo các quốc gia EU đặc biệt quan ngại. Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định rằng NATO đang giải quyết tốt các nhiệm vụ của mình bằng việc củng cố tiềm lực của các quốc gia thành viên để nâng cao năng lực phòng thủ tập thể. Liên minh quân sự này chỉ lạc hậu khi chính các mối đe dọa đã trở nên lạc hậu.
Sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong cuộc điện đàm này, lãnh đạo của hai nước đã thảo luận về các vấn đề của NATO.
Theo thông cáo của phía Berlin, cả hai nhà lãnh đạo đã thống nhất rằng NATO “cần phải chống lại các thách thức của thế kỷ XXI”, đồng thời tất cả các quốc gia thành viên đều phải đóng góp vào công việc phòng thủ chung của khối.