Nga yêu cầu Mỹ rút quân, vũ khí khỏi vùng Baltic và Đông Âu

Hôm 28/12, Nga đã kêu gọi Mỹ tái cân nhắc về việc chuyển vũ khí và điều động 5.000 binh sĩ tới khu vực Đông Âu cũng như các quốc gia vùng Baltic.

Theo Reuters, tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trong cáo buộc Mỹ là tác nhân làm leo thang căng thẳng tại châu Âu trong khi thỏa thuận nừng bắn Minsk 2 tại miền đông Ukraine vẫn liên tiếp bị vi phạm. 

“Công tác chuẩn bị quân sự quy mô lớn hiện nay của Mỹ với mục đích bảo vệ các quốc gia đồng minh trước mối đe dọa không có thật từ Nga không những không mang lại hòa bình và an ninh cho khu vực châu Âu mà còn thể hiện mục tiêu của Washington nhằm làm leo thang căng thẳng và phá vỡ nền ổn định ở khu vực này”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói. 

Nga yêu cầu Mỹ rút quân, vũ khí khỏi vùng Baltic và Đông Âu - ảnh 1

Một binh lính ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Sau khi Moscow quyết định sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine vào Liên bang Nga hồi tháng 3/2014, một vài nước Đông Âu và vùng Baltic đã kêu gọi NATO tăng cường sự hiện diện trong khu vực để đối phó với mối đe dọa từ Nga. Thậm chí, để tự bảo vệ mình, những quốc gia này cũng đã tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng. 

Về phần mình, Nga nhiều lần lên tiếng phủ nhận điều động quân nhân chuyên nghiệp tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước giới báo chí hồi tháng này, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định trước đây, quân nhân Nga từng có mặt tại khu vực chiến sự Ukraine. 

“Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng không có quân nhân Nga ở Ukraine để giải quyết hàng loạt vấn đề bao gồm lĩnh vực quân sự”, ông Putin nói. 

Lời kêu gọi Mỹ rút quân và vũ khí khỏi khu vực Đông Âu và Baltic được Nga đưa ra sau khi miền đông Ukraine tiếp tục chứng kiến các cuộc đụng độ, cướp đi sinh mạng của 1 binh sĩ Ukraine và 1 dân thường hồi cuối tuần. Trong khi đó, cuộc chiến tại miền đông Ukraine kể từ tháng 4/2014 giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai đã khiến hơn 9.000 người thiệt mạng. 

Hôm 23/12, cả quân chính phủ Ukraine và phe nổi dậy cùng đồng thuận kéo dài hiệu lực ngừng bắn vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới 2016 tuy nhiên hai bên vẫn không ngừng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận trên. 

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.


MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !