Nga “ve vãn” Ấn Độ mua Su-30 thay Rafale

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, Phó Tổng giám đốc tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport), Sergei Goreslavsky cho biết tập đoàn này sẵn sàng ký hợp đồng cung cấp thêm một lô máy bay chiến đấu Su-30MKI cho Ấn Độ.
Nga “ve vãn” Ấn Độ mua Su-30 thay Rafale - ảnh 1

Tiêm kích Su-30MKI

"Nếu Ấn Độ cần thêm loại máy bay chiến đấu Su-30MKI, chúng tôi sẽ sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu của họ. Và điều này cần xuất phát từ yêu cầu của phía Ấn Độ", ông Sergei Goreslavsky cho biết khi dẫn đầu đoàn đại biểu Rosoboronexport đến tham dự triển lãm Aero India-2015 tại Bangalore, khai mạc vào ngày 18/2.

Ông Sergei Goreslavsky nhấn mạnh rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Cũng theo ông Sergei Goreslavsky, Nga và Ấn Độ đã thực hiện xong giai đoạn đầu là phác thảo thiết kế kỹ thuật máy bay của dự án phát triển tiêm kích thế hệ thứ 5 dành cho không quân Ấn Độ.

“Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành để ký hợp đồng phát triển dự án này cho các giai đoạn tiếp theo bao gồm phát triển tài liệu thiết kế, xây dựng nguyên mẫu, tiến hành thử nghiệm và nghiệm thu”, ông  Sergei Goreslavsky nhấn mạnh.

Tiêm kích hạng nặng thế hệ thứ 5 do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển dựa trên loại tiêm kích thế hệ thứ 5-T-50 được Cục thiết kế Sukhoi chế tạo trong khuôn khổ dự án PAK FA dành cho không quân Ấn Độ, nằm trong chương trình FGFA

Theo ông Sergei Goreslavsky mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 đầu tiên sẽ được thử nghiệm vào năm 2016. Việc sản xuất hàng loạt loại tiêm kích này sẽ bắt đầu vào năm 2021. Không quân Ấn Độ dự kiến mua khoảng 200 chiếc loại này.

Trước đó, ngày 16/2, các phương tiện truyền thông Ấn Độ loan tin rằng nước này đang chuẩn bị chấm dứt hợp đồng mua 126 chiến đấu cơ Rafale của Pháp trị giá 10 tỷ USD.

Lý do được Ấn Độ đưa ra là loại tiêm kích này có mức giá quá cao so với dự kiến. Phương án khả thi nhằm thay thế cho loại tiêm kích Rafale của Pháp là loại tiêm kích Su-30MKI của Nga.

Tiêm kích siêu cơ động, đa năng Su-30MKI được sản xuất tại nhà máy hàng không Irkutsk (Nga). Từ năm 1999, Rosoboronexport đã ký một số hợp đồng cung cấp tổng cộng 272 chiến đấu cơ Su-30MKI cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ đến năm 2018.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !