Nga “vạch mặt” kẻ tung tin đồn thất thiệt về hoạt động không kích IS tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga vừa khẳng định đã làm rõ được đối tượng tung các tin đồn thất thiệt về việc người dân thường Syria thiệt mạng do các đòn không kích IS của Nga. Đối tượng bị “vạch mặt” là tổ chức “Cộng đồng y tế Mỹ-Syria” đăng ký hoạt động ở Mỹ.
Nga “vạch mặt” kẻ tung tin đồn thất thiệt về hoạt động không kích IS tại Syria - ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov.

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov chính thức khẳng định. Theo ông Konashenkov, mặc dù có tên “Cộng đồng y tế Mỹ-Syria” (SAMO) nhưng tổ chức này lại không có bất cứ hoạt động nào liên quan đến lĩnh vực y tế.

“Chúng tôi đã theo dõi một cách chặt chẽ và phân tích cách thức tung tin lên mạng. Trước hết cần giải thích đôi chút về SAMO. Tổ chức này được đăng ký ở Illinois nhưng lại không có bất cứ mối quan hệ nào đến lĩnh vực y tế cũng như với các bác sỹ”- Konashenkov nhấn mạnh.

Theo ông Konashenkov, kể từ khi được thành lập vào năm 2012, tổ chức này được sử dụng trước hết là để đưa ra “các bằng chứng” về việc dường như vũ khí hóa học đã được sử dụng để chống lại phe đối lập ở Syria. Tuy nhiên, khi tất cả “bằng chứng” này được làm rõ thì sự vụ lại “dần chìm xuồng”.

Chức năng thực sự của các tổ chức kiểu này là tung các thông tin vô cớ dưới hình thức giấu tên để sau đó là các phương tiện truyền thông khác của Mỹ nhanh chóng lan truyền.

“Đây cũng chính là sơ đồ hoạt động để đổ lỗi cho Nga tiến hành ném bom vào dân thường một tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch không kích ở Syria”- Ông Konashenkov nhận định.

Ngoài ra, ông Konashenkov cũng khẳng định rằng, trước khi tiến hành không kích căn cứ nào đó của lực lượng khủng bố, thông tin phải được Nga kiểm chứng qua nhiều kênh khác nhau và không phải chỉ kiểm chứng trong vòng 1 ngày: “Chỉ khi chúng tôi có đủ 100% thông tin tin cậy về mục tiêu thì không quân mới tiến hành không kích và sử dụng các loại đạn dược có độ chính xác cao”.

Trước đó, phương Tây đã tung ra nhiều tin đồn liên quan đến chiến dịch không kích IS ở Syria của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, một chiến dịch chống Nga quy mô lớn đã được triển khai trên các phương tiện truyền thông quốc tế sau khi Nga bắt đầu chiến dịch ở Syria.

Cụ thể, theo Tổng thống Nga Putin, những thông tin về tổn thất đối với dân thường Syria do các hoạt động không kích của Nga đã xuất hiện trước cả khi máy bay chiến đấu Nga bắt đầu cất cánh.

Ngoài ra, bà Zakharova còn cho rằng những thông tin về việc Nga không tấn công vào lực lượng IS mà tấn công vào phe đối lập Syria là một sự ảo tưởng. Theo khẳng định của bà Zakharova, tất cả các hoạt động của Nga ở Syria đều nhằm mang đến một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này. Còn những thông tin về việc Nga dường như chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự trên bộ, theo bà Zakharova, cũng là “thất thiệt”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng khẳng định rằng các cuộc không kích của Nga ở Syria không vượt ra ngoài các khu vực lãnh thổ do IS kiểm soát và Nga không coi lực lượng Quân đội giải phóng Syria là khủng bố. Ông Lavrov còn cho rằng Quân đội giải phóng Syria và phe “đối lập ôn hòa” Syria là các “tổ chức ma” và đề nghị Mỹ giải thích về hoạt động, cũng như vị trí của các tổ chức này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !