Nga và Phần Lan thúc đẩy dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”

Chuyến thăm Phần Lan sắp tới của Thủ tướng Nga Medvedev sẽ là cơ hội để Nga thúc đẩy Phần Lan hợp tác trong triển khai thực hiện dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” và làm rõ thời hạn triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt này.
Thông tin trên được Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Thủ tướng Nga Sergey Prikhodko đưa ra trong buổi họp báo mới được tổ chức.

“Chúng tôi sẽ bàn và làm rõ về thời hạn giải quyết vấn đề này”, ông Sergey Prikhodko nhấn mạnh.

Theo Chánh Văn phòng Thủ tướng Nga, dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” phần lớn sẽ chạy qua vùng đặc quyền kinh tế của Phần Lan và Moscow dự định sẽ đưa ra các giải pháp cần thiết cho các vấn đề liên quan đến các tiêu chuẩn sinh thái.

“Chúng tôi cần đến sự ủng hộ chính trị của các đối tác và sự sẵn sàng của họ trong giải quyết các vấn đề liên quan ở Brussels”, ông Sergey Prikhodko nhấn mạnh.

Nga và Phần Lan thúc đẩy dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” - ảnh 1

Dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2

Trước đó, trong chuyến công du đến tỉnh Cheliabinsk ngày 5/12, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ sự tin tưởng đối với quá trình thực hiện dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2”.

“Tôi không có bất cứ nghi ngờ nào trong triển khai thực hiện dự án này”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” đề cập đến việc xây dựng 2 nhánh đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất vận chuyển là 55 tỷ mét khối khí đốt/năm. Khí đốt của Nga sẽ được vận chuyển từ bờ biển Nga qua đường ống chạy dưới đáy biển Baltic sang Đức. Chiều dài của tuyến đường ống này là 1.224km.

Các quốc gia tham gia vào dự án này gồm có Nga, Đức, Hà Lan và Pháp. Các đối tác tham gia dự án này đã đạt được thỏa thuận về phân chia cổ phần trong dự án. Tập đoàn Gazprom của Nga sẽ nắm giữ 50% cổ phần và các đối tác khác của châu Âu gồm OMV, BASF (Wintershall), Engie, Shell, Unipersẽ nắm 10% cổ phần mỗi đối tác. Dự án này dự định sẽ được thực hiện song song cùng với dự án “Dòng chảy phương Bắc”.

Dự án này kéo dài do nội bộ châu Âu mâu thuẫn trong việc hợp tác cùng Nga triển khai thực hiện. Trong khi Đức ủng hộ dự án này thì các nước Đông Âu như Ba Lan, Ukraine và trước đó là Bulgaria đã phản đối dự án này. Lý do được các nước Đông Âu đưa ra là dự án này sẽ gây ô nhiễm môi trường và gây nên những thiệt hại đáng kể cho Ukraine khi mất đi vai trò trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Một trong các mục đích của Nga khi triển khai thực hiện dự án “Dòng chảy phương Bắc” và “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” là nhằm giảm sự phụ thuộc vào vai trò trung chuyển của Ukraine.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !