Nga và Mỹ "chạy đua" nâng cấp vũ khí hạt nhân

Điện Kremlin đang có ý định nâng cấp đầu đạn hạt nhân và các hệ thoống phóng tên lửa hiện có, trong khi đó Mỹ cũng sẽ cải tiến vũ khí hạt nhân của mình trong 10 năm tới.

Tạp chí Bulletin of Atomic Scientist của Mỹ cho biết, hoạt động cải tiến này sẽ được áp dụng cho tất cả các loại vũ khí hạt nhân chiến lược và phi chiến lược (tổng cộng có 4.500 đầu đạn). Quá trình hiện đại hóa bao gồm thay thế toàn bộ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có từ thời Liên Xô bằng những loại tên lửa mới nhất.

Nga và Mỹ

Nga và Mỹ đang cùng lúc nâng cấp các loại vũ khí hạt nhân của mình.

Bên cạnh đó, quá trình nâng cấp cũng bao gồm cả việc phát triển và hạ thủy tàu ngầm phóng tên lửa lớp Borei. Trong vòng 1 thập kỷ tới, Moscow dự kiến sẽ thay thế hai lớp tàu ngầm cũ bằng các tàu Borei tân tiến. Tàu sẽ được trang bị các thiết bị điện tử được cải tiến cùng một số tính năng khác.

Tuy nhiên, Nga không phải là nước duy nhất có mong muốn nâng cấp vũ khí hạt nhân. Mỹ cũng có kế hoạch cải tiến kho vũ khí và đưa ra những phương tiện mới với mục đích giúp việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân một cách hiệu quả hơn mà không cần phải chế tạo đầu đạn mới.

“Mặc dù Mỹ không triển khai các loại khí tài chiến lược trong một thời gian dài, chúng ta đang nâng cấp các loại vũ khí hạt nhân đang có một cách thường xuyên, bao gồm động cơ tên lửa mới, hệ thống dẫn đường cho tên lửa Minuteman, thay thế linh kiện cho các máy bay B-52, v.v...”, ông Matthew Bunn, một chuyên gia vũ khí hạt nhân tại trường đại học Harvard cho biết.

Kế hoạch hiện đại hóa này của Mỹ dự kiến sẽ tốn tổng cộng 348 tỉ USD trong vòng một thập kỷ tới, theo ước tiính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, tổng chi phí có thể lên đến 1 nghìn tỷ USD trong vòng 3 thập kỷ tới do chi phí bảo dưỡng, theo một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Vũ khí hạt nhân James Martin.

Nga và Mỹ

Một khu vực huấn luyện bảo dưỡng tên lửa Minuteman 3 của Mỹ.

Quá trình hiện đại hóa này đang châm ngòi cho chuỗi sự kiện mà John Mecklin, tổng biên tập của tạp chí Bulleting of Atomic Scientists, gọi là “một cuộc chạy đua vũ trang mới”.

“Đây là cuộc đua nhấn mạnh sự phát triển về công nghệ”, ông Mecklin trả lời hãng tin BBC. “Các nước có vũ khí hạt nhân muốn đảm bảo rằng không ai trong số họ có ưu thế hơn ai về mặt công nghệ”.

Có thể thấy rằng Mỹ và Nga đang cạnh tranh nhau trong việc nâng cấp vũ khí hạt nhân. Trong lúc Nga đang cải tiến số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các loại tên lửa phóng từ tàu ngầm, Mỹ đang thay thế hệ thống tên lửa, tàu ngầm và oanh tạc cơ thế hệ tiếp theo để sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !