Nga: “Ukraine dùng vũ khí hạng nặng phá trưng cầu dân ý”
Ông Sergei Lavrov nói: “Số lượng cử tri đi bầu vẫn rất cao bất chấp việc chính phủ Kiev đã nỗ lực ngăn cản bằng cách sử dụng các chiến binh cực đoan, quân đội và vũ khí hạng nặng chống lại dân thường, và đã dẫn đến một số thương vong".
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. |
Ông cũng cho biết Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã chuẩn bị lộ trình cho Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng lộ trình này cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Đáng tiếc là một số người ở Washington và Kiev không đồng ý cho các vùng (miền đông Ukraine) tham gia đối thoại. Đó là lý do tại sao, mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng nhưng lộ trình do OSCE đưa ra vẫn chưa được công bố”.
Theo ông, đây là bằng chứng nữa cho thấy Kiev vẫn chưa "nhận ra được sự cần thiết của việc đối thoại với người dân".
Ông cho rằng việc giải quyết căng thẳng ở Ukraine sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có sự tham gia của các bên đối lập với chính phủ Kiev trong các cuộc đối thoại.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng chỉ trích việc Liên minh châu Âu (EU) mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Matxcơva vì tình trạng bế tắc của Ukraine, đồng thời hối thúc EU tôn trọng kết quả các cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk và Lugansk.
Trong lần mở rộng trừng phạt đối với nga hôm 12/5, EU đã bổ sung 13 cá nhân và tổ chức vào danh sách những người phải đối mặt với lệnh phong tỏa tài sản và cấm thị thực của EU, trong đó có Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vyacheslav Volodin, và chỉ huy lực lượng lính dù Nga Vladimir Shamanov.