Nga tuyên bố “sốc” về lực lượng IS ở Syria

Nga ước tính rằng có khoảng 3.000 đối tượng có liên hệ với tổ chức khủng bố IS và các lực lượng thân cận vẫn ở Syria, và hiện còn rất nhiều tổ chức khác đang hoạt động ở quốc gia này.

Phó Đại sứ Thường trực tại Liên Hợp Quốc của Nga, ông Gennady Kuzmin mới đây báo cáo trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an rằng: “Hiện tại, tổng số thành viên IS và các nhóm liên quan ở Syria ước tính vào khoảng 3.000 tên. Hơn nữa ở Syria cũng có rất nhiều tổ chức khủng bố khác đang có mặt, trong số này Jabhat al-Nusra vẫn là tổ chức có khả năng chiến đấu cao nhất”.Ông Kuzmin cũng nhận định tình hình ở Syria vẫn còn rất bất ổn.

Hiện vẫn còn khoảng 3.000 phần tử khủng bố IS tại Syria.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq vào năm 2014. Tổ chức này cũng đã nhận trách nhiệm đối với rất nhiều vụ tấn công khủng bố xảy ra trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2019, các lực lượng liên quân đã đánh bật IS ra khỏi những khu vực mà chúng từng kiểm soát, và tổ chức này về cơ bản đã mất hết lãnh thổ của mình. Dù vậy, chúng vẫn xuất hiện ở Iraq và Syria và tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công nhỏ lẻ.

Mới đây, IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Syria ở tỉnh Deir ez-Zor vào ngày 27/8. Được biết, chúng đã tập kích các khu vực al-Jalaa và Badiyah al-Mayadeen của tỉnh, khiến nhiều binh lính Syria thiệt mạng và bị thương. Đáp lại, không quân Syria đã tiến hành hơn 5 cuộc không kích xuống vị trí đóng quân của IS ở Badiyah al-Sham, một khu vực nằm giữa tình Homs và tỉnh Deir ez-Zor.

Các cuộc tấn công nhỏ lẻ này của IS đã trở nên rất thường xuyên trong vòng 3 tháng qua, khi chúng thường tấn công vị trí của quân đội Syria và sau đó rút lui. Khủng bố cũng tấn công các vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang đóng tại thung lũng sông Euphrates.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga IS Syria xung đột khủng bố bất ổn

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !