Nga – Trung từ chối họp với “Những người bạn của Syria”
Nga – Trung từ chối họp với “Những người bạn của Syria”
Tìm thấy xác 2 phi công Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ
Syria: Phương Tây sẽ dùng vũ lực vì ngoại giao thất bại
Syria: không bên nào ủng hộ nghị quyết Geneva
![]() |
Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Mát xcơva hôm 13/4. |
Cuộc họp “Những người bạn của Syria” sẽ diễn ra vào thứ Sáu này tại Paris nhằm giúp phương Tây và các nước Ả rập hợp lực ngăn chặn tình trạng bạo lực ở Syria.
“Trung Quốc hiện không cân nhắc tham dự cuộc họp này”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân phát biểu trước các phóng viên sau khi Pháp mời Trung Quốc tham gia cuộc họp.
Cuộc họp “Những người bạn của Syria” tại Paris lần này là cuộc họp thứ ba, sau cuộc họp trước tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc họp lần đầu tiễn diễn ra tại thành phố Tunis, Tunisia. Cả hai cuộc họp trước đều không thành công khi kêu gọi quốc tế có hành động cứng rắn hơn dành cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Những nước chính tham gia cuộc họp “Những người bạn của Syria” gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức cùng các quốc gia Ả rập gồm Ả rập Xê út và Qatar.
Nhóm “Những người bạn của Syria” gồm hơn 60 thành viên, hầu hết là các quốc gia EU và nhiều quốc gia thuộc Liên đoàn Ả rập.
Nga, đồng minh lâu đời của chính quyền Assad, đã tuyên bố sẽ đứng ngoài cuộc họp tại Paris sau khi cáo buộc phương Tây tìm cách xuyên tạc nghị quyết Geneva mà các cường quốc đạt được vào cuối tuần trước.
Tại hội nghị Geneva, Trung Quốc thể hiện quan điểm ủng hộ Nga bằng cách khẳng định rằng chỉ có người Syria mới có quyền quyết định cách thức tiến hành chuyển giao quyền lực, tự quyết định số phận của mình. Trung Quốc cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Assad tiếp tục giữ một vị trí nào đó trong chính quyền mới.
Phương Tây thì khăng khăng đòi loại bỏ ông Assad khỏi chính phủ mới với bất kỳ vị trí nào.
Trong khi đó, tình trạng bạo lực tại Syria ngày càng căng thẳng do cả chính phủ và lực lượng đối lập đều đã nhận thêm nhiều vũ khí hơn từ các lực lượng hậu thuẫn nước ngoài. Các nhà quan sát cho hay đến thời điểm này, cuộc xung đột đã khiến hơn 16.500 người Syria thiệt mạng.
Lê Dung