Nga, Trung Quốc phủ nhận 'che giấu' Edward Snowden, Mỹ tìm kiếm vô vọng
Nhiều nguồn tin cho rằng Snowden đã rời khỏi Hồng Kông và bay tới Matxcova hôm 23/6. Nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định người nay chưa vượt qua biên giới Nga.
Snowden được cho đã rời Hồng Kông tới Matxcova hôm 23/6 |
Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Sergei Lavrov cho rằng việc Hoa Kỳ đổ lỗi cho Nga về sự mất tích của Snowden là "vô căn cứ và không thể chấp nhận được".
"Chúng tôi không thể nào có liên quan đến Snowden hay sự di chuyển của anh ta trên toàn thế giới", ông Lavrov nói.
Hôm 25/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết những cáo buộc của Mỹ rằng Bắc Kinh đã tạo điều kiện cho Snowden rời Hồng Kông là "vô căn cứ và không thể chấp nhận dược".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hua Chunying cho rằng tất cả các bên phải chấp nhận rằng chính quyền Hồng Kông đã xử lý trường hợp của Snowden một cách phù hợp với pháp luật.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 12/6 với hãng tin South China Morning Post của Hồng Kông vừa được công bố hôm 25/6, Snowden thừa nhận rằng anh ta cố tình làm việc cho công ty Booz Allen Hamilton, nhà thầu của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), để lấy bằng chứng về những chương trình giám sát của NSA.
Snowden được cho đã rời Hồng Kông tới Matxcova hôm 23/6 và xin tị nạn ở Ecuador. Theo nhiều nguồn tin, anh ta sẽ bay từ Nga tới Cuba vào chiều 24/6 nhưng Snowden không có mặt trên chuyến bay này, nhiều phóng viên các hãng tin lớn khẳng định ghế này bỏ trống.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra lời cảnh báo Bắc Kinh và Matxcova về “hậu quả” có thể xảy ra đối với mối quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc liên quan đến vụ việc này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ sẽ theo đuổi “tất cả những lựa chọn hợp pháp” để bắt Snowden.