Nga – Trung Quốc bắt tay xây cầu nối đường sắt đầu tiên
Chiếc cầu này sẽ giúp Trung Quốc và Nga rút ngắn thời gian vận chuyện hàng hóa cũng như tăng hoạt động giao thương giữa hai nước. Theo kế hoạch, cây cầu sẽ được khởi công xây dựng trong vài tháng tới.
"Đây sẽ là chiếc cầu nối đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc. Hiện tại, hai nước chưa có một cây cầu chung nào cả trên đường bộ lẫn đường sắt. Qũy Đầu tư Nga – Trung (RCIF) sẽ không chỉ chịu trách nhiệm thu thập nguồn tài chính xây dựng các cây cầu mà còn đầu tư cơ sở hạ tầng cho cả hai nước", hãng tin RT dẫn lời ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Qũy Đầu tư trực tiếp của Nga phát biểu trước giới báo chí hôm 21/5.
Hình ảnh một chiếc cầu cũ bắc qua sông Amur gần thành phốKhabarovsk của Nga |
Theo dự án của RCIF, cây cầu nối Trung Quốc và Nga sẽ là nơi qua lại của 21 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Nó sẽ nối khu tự trị Jewish của Nga với tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc. Cây cầu này cũng sẽ giúp quá trình vận chuyển dầu mỏ và khí đốt giữa những khu vực mới đưa vào khai thác tại vùng Đông Siberia và Viễn Đông trở nên dễ dàng hơn.
Ngoài ra, tuyến đường sắt mới sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển giữa Nga và Trung Quốc (khoảng 700 km) so với các tuyến đường sắt khác cũng như tăng doanh số bán hàng và khả năng cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu của Nga.
Trong 2 ngày 20 – 21/5, Tổng thống Putin đã thực hiện chuyến thăm tới thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Trong ngày làm việc đầu tiên, ông Putin khẳng định Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường giao thương song phương.
Theo ông Putin, trong năm 2013, doanh thu thương mại giữa 2 nước đã tăng gần 2% lên 90 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, ông Putin hy vọng doanh thu thương mại giữa Nga và Trung Quốc sẽ đạt 100 tỷ USD vào năm 2015.